Các siêu sao Trung Quốc ở đâu khi võ thuật truyền thống bị Từ Hiểu Đông sỉ nhục?

Đông Vũ Thứ hai, ngày 11/01/2021 16:33 PM (GMT+7)
Màn ảnh Trung Quốc từng có những ngôi sao võ thuật vang danh thế giới như Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt... Tuy nhiên giờ đây họ đều đã là những ông lão trên 60 tuổi, khó lòng đối đầu Từ Hiểu Đông .
Bình luận 0

Vài năm trở lại đây, cộng đồng mạng Trung Quốc liên tục nổi sóng khi võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông thắng nhanh một loạt cao thủ võ thuật truyền thống như Lã Cương, Đinh Hạo, Điền Dã, Trần Dũng..., đồng thời hạ thấp nền võ thuật mấy nghìn năm tuổi của đất nước Vạn Lý Trường Thành. Từ đó, người ta tự hỏi các siêu sao võ thuật nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Ngô Kinh ở đâu khi võ thuật truyền thống Trung Quốc bị sỉ nhục.

Võ thuật cổ truyền là nét văn hóa đặc sắc của Trung Quốc. Nó giúp xây dựng lên những tượng đài võ thuật, tạo cảm hứng cho những bộ phim kungfu hấp dẫn như Thiếu Lâm tiểu tử, Nam Bắc Thiếu Lâm, Đội bóng Thiếu Lâm, Câu chuyện cảnh sát, Long hổ huynh đệ...

Những ngôi sao võ thuật Trung Quốc nổi tiếng thế giới như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan.

Những ngôi sao võ thuật Trung Quốc nổi tiếng thế giới như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan.

Thế nhưng, những ngôi sao đó giờ đây đã ở lứa tuổi trên dưới 60, thậm chí có người đã giải nghệ. Điều đáng tiếc nhất là khi lớp diễn viên kỳ cựu đã già, thì lớp trẻ lại không có người tài năng kế nghiệp.

Thế hệ diễn viên tài danh đã già

Phim võ thuật Trung Quốc từng có thời gian phát triển mạnh mẽ và là nét văn hóa đặc trưng của làng giải trí Hoa ngữ. Trong đó Thành Long, Nguyên Bưu, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, Hồng Kim Bảo, Triệu Văn Trác... đến nay vẫn được coi là huyền thoại, ngôi sao lớn của dòng phim võ thuật.

Những nghệ sĩ này đều được trải qua quá trình học võ lâu dài, thậm chí có người từng là VĐV, giành những giải cao ở các giải đấu võ thuật. Họ có năng khiếu và đam mê, sau đó nhờ võ thuật mà thành danh trên màn ảnh.

Không kể đến những tên tuổi nổi danh, những nghệ sĩ như Trần Huệ Mẫn, Địch Uy, Châu Tỷ Lợi, Triệu Văn Trác... dù chỉ đóng vai phụ, vai phản diện cũng đều đạt thành tích kiện tướng quốc gia hay cấp thế giới ở các môn như whusu, Vịnh Xuân, nhu đạo...

Các siêu sao Trung Quốc ở đâu khi võ thuật truyền thống bị Từ Hiểu Đông sỉ nhục? - Ảnh 3.

Châu Tỷ Lợi là võ sĩ đẳng cấp, từng giành danh hiệu quốc tế.

Cho dù những thế võ, ngón đòn của họ trên màn ảnh bị đánh giá là khoa trương, đẹp mắt mà không có tính thực chiến, song thực tế họ vẫn có nền tảng võ thuật vững chắc.

Thế nhưng, bây giờ họ đều đã là những người trung niên trên dưới 60 tuổi. Nhiều người đã nghỉ diễn hoặc chuyển sang làm chỉ đạo võ thuật như Nguyên Bưu, Hồng Kim Bảo.

Một số người như Lý Liên Kiệt thường xuyên chịu đau đớn vì những vết thương do tuổi trẻ tập võ để lại. Thậm chí, trẻ tuổi hơn như Ngô Kinh cũng phải chống nạng xuất hiện trước công chúng hồi giữa năm 2019.

Các siêu sao Trung Quốc ở đâu khi võ thuật truyền thống bị Từ Hiểu Đông sỉ nhục? - Ảnh 4.

Ngô Kinh liên tiếp bị chấn thương sau khi tham gia các bộ phim hành động.

Thành Long, Chân Tử Đan vẫn còn chăm chỉ đóng phim, những tác phẩm của họ mang tính giải trí là chính. Họ là diễn viên chứ không phải võ sĩ, chưa kể tuổi tác của họ không còn sung mãn để đối đầu với Từ Hiểu Đông - một người nặng tới gần 100 kg, thân hình vạm vỡ và có nền tảng là các thế võ MMA. Không thể phủ nhận, giờ đây họ chỉ còn cái mác bậc thầy võ thuật chứ không còn là cao thủ hành động như trước.

Lớp diễn viên trẻ dựa vào kỹ xảo, diễn viên đóng thế

Điện ảnh Trung Quốc ngày nay vẫn có những bộ phim kiếm hiệp, võ hiệp nổi tiếng. Nhưng hòa chung sự phát triển của điện ảnh thế giới, làng giải trí Hoa ngữ cũng chạy theo những tiến bộ về kỹ xảo để áp dụng trong quá trình quay phim.

Hiện tại, để tìm được một ngôi sao trẻ thế hệ 8X, 9X, 10X sở hữu khả năng võ thuật nổi trội là rất khó. Trên màn ảnh, họ có thể là những cao thủ võ lâm nhưng thực chất các nghệ sĩ dùng thế thân khá nhiều trong diễn xuất. Thậm chí, nhiều nữ diễn viên đóng cảnh võ thuật nhưng tay cầm kiếm còn run rẩy, thân hình mảnh khảnh không giống một người từng luyện võ.

Các siêu sao Trung Quốc ở đâu khi võ thuật truyền thống bị Từ Hiểu Đông sỉ nhục? - Ảnh 5.

Phim võ thuật Trung Quốc hiện không có lứa diễn viên trẻ ở độ tuổi 20 kế nghiệp.

Thời gian gần đây, khán giả khó chịu với việc nhà sản xuất lạm dụng hiệu ứng quay chậm để thực hiện các cảnh quay kiếm hiệp. Điều này khiến cho các màn chiến đấu trông đẹp mắt nhưng hoa mỹ, giả tạo. Trong khi các phim võ hiệp ngày xưa có sử dụng kỹ xảo nhưng diễn viên vẫn có cách ra đòn nhanh, mạnh.

Với thực trạng như vậy, dòng phim võ thuật, kiếm hiệp của Trung Quốc sẽ ngày càng đi xuống. Những năm gần đây, dòng phim võ thuật không được sản xuất nhiều. Hiện tại chỉ còn một số nghệ sĩ của dòng phim này được khán giả đón nhận như Ngô Kinh, Triệu Văn Trác, Trương Chấn, đả nữ Trương Lam Tâm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem