Các tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đang lỗ nặng như thế nào?

Huỳnh Dũng Thứ ba, ngày 01/11/2022 09:45 AM (GMT+7)
Mark Zuckerberg đã lỗ gần 90 tỷ USD vào năm 2022 trong khi Jeff Bezos và Elon Musk đều mất hơn 50 tỷ USD, khi báo cáo thu nhập quý III ảm đạm khiến cổ phiếu công nghệ lao đao.
Bình luận 0

Sau nhiều năm giá cổ phiếu leo lên đỉnh cao và các tỷ phú công nghệ tích lũy được sự giàu có vang dội, thì một đợt báo cáo thu nhập quý III từ công nghệ yếu kém đã dẫn đến hàng tỷ USD ngay lập tức bị cắt giảm từ vận may của những người sáng lập công ty.

Jeff Bezos có khoảng 23 tỷ đô la bị xóa khỏi giá trị tài sản ròng của mình chỉ trong một ngày sau khi gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon của ông cảnh báo chi tiêu của người tiêu dùng đang ở trong "vùng nước chưa được thăm dò", trong báo cáo thu nhập mới nhất được công bố vào ngày 27/10 và sau khi công ty đưa ra mức doanh thu thấp hơn các kỳ vọng của các chuyên gia tờ Wall Street Journal.

Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, tài sản ròng của 17 tỷ phú công nghệ giàu nhất đã giảm 480 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: @AFP.

Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, tài sản ròng của 17 tỷ phú công nghệ giàu nhất đã giảm 480 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: @AFP.

Tin tức này đã khiến cổ phiếu lao dốc trong giao dịch sau giờ làm việc vào ngày 27/10, với giá cổ phiếu Amazon giảm tới 21% sau khi thị trường đóng cửa. Với việc Bezos nắm giữ khoảng 996 triệu cổ phiếu tại Amazon, theo một hồ sơ vào tháng 8, giá trị tài sản ròng của ông hiện còn khoảng 111 tỷ USD - gần một nửa so với mức đỉnh 214 tỷ USD mà ông đạt được vào tháng 7 năm 2021.

Nhưng ngay cả với những thành công gần đây của Amazon, Bezos không phải là tỷ phú thua cuộc nhiều nhất trong đợt sụt giảm cổ phiếu công nghệ trên quy mô diện rộng lần này. Mark Zuckerberg của Meta, Changpeng Zhao của Binance và Elon Musk của Tesla đều lâm vào tình cảnh tương tự trong năm nay.

Trong khi Bezos đã chứng kiến 58 tỷ USD bị xóa sổ khỏi giá trị tài sản ròng của mình trong năm nay, thì Zuckerberg có thể tuyên bố một khoản lỗ lớn hơn.

Khi Meta nghiên cứu sâu hơn về tầm nhìn thực tế ảo của Zuckerberg, giá cổ phiếu của gã khổng lồ truyền thông xã hội của anh ấy đã giảm mạnh, cùng với việc chính CEO này đã tiêu hết hơn 87 tỷ USD tài sản của mình chỉ sau 13 tháng.

Sau khi Meta báo cáo quý thứ hai liên tiếp trong năm nay có thu nhập đáng thất vọng vào ngày 27/10, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg đã giảm 11 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Các tỷ phú Big Tech đã mất vận may trong năm nay. Ảnh: @AFP.

Các tỷ phú Big Tech đã mất vận may trong năm nay. Ảnh: @AFP.

Trong suốt năm nay, Zuckerberg đã duy trì sự sụt giảm lớn nhất trong danh sách tài sản của Bloomberg, với giá trị tài sản ròng của anh hiện ở mức khoảng 38,1 tỷ USD - giảm 73% so với mức đỉnh 142 tỷ USD vào tháng 9 năm 2021.

Sau kết quả báo cáo thu nhập kém hôm 26/10, công ty chứng kiến giá cổ phiếu Meta mở cửa thấp hơn 25% vào sáng 27/10 - cổ phiếu Meta hiện chỉ trị giá 100 đô la, mức giá thấp nhất kể từ năm 2016 và một phần nhỏ so với giá đỉnh 382 đô la của nó.

Zuckerberg hiện đứng thứ 23 trong Danh sách tỷ phú của Bloomberg, tụt dốc thê thảm so với khi anh từng đứng ở vị trí thứ ba, chỉ sau Bill Gates và Jeff Bezos.

Còn với Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, CZ và chủ sở hữu Tesla Elon Musk thì sao? Tài sản của Zhao từng là 100 tỷ đô la, nhưng sau một mùa đông tiền điện tử kéo dài khiến giá Bitcoin giảm 70% so với mức cao nhất mọi thời đại gần 69.000 đô la vào tháng 11 năm ngoái, và các nhà đầu tư bán lẻ đang né tránh tài sản ảo này, giá trị tài sản ròng của Zhao đã ngã nhào.

Giá trị tài sản ròng của Zhao hiện đạt 23,6 tỷ USD - giảm 75,4% trong năm nay. Và cuối cùng cũng đến chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk. Người giàu nhất thế giới đã mất hơn 100 tỷ USD trong 12 tháng qua.

CEO Tesla đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình cạn kiệt do giá cổ phiếu Tesla giảm - giảm 43,7% so với cùng kỳ năm ngoái - và một vụ mua lại khó khăn với Twitter, kéo dài 9 tháng và làm tiêu tốn của Musk 44 tỷ USD.

Các nhà đồng sáng lập Alphabet Inc, công ty mẹ của Google, Larry Page và Sergey Brin, những người nằm trong số 10 người giàu nhất thế giới, cũng đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ giảm xuống. Cả hai đều đã mất hơn 40 tỷ đô la tài sản trên giấy trong năm nay sau khi Alphabet báo cáo doanh số bán quảng cáo trên YouTube giảm lần đầu tiên.

Trên thực tế, kể từ đầu năm, một số tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới - danh sách bao gồm Mark Zuckerberg của Meta Platforms, Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon - đã chứng kiến tài sản của họ bị tiêu hao hàng chục tỷ USD. Ảnh: @AFP.

Trên thực tế, kể từ đầu năm, một số tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới - danh sách bao gồm Mark Zuckerberg của Meta Platforms, Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon - đã chứng kiến tài sản của họ bị tiêu hao hàng chục tỷ USD. Ảnh: @AFP.

Trong khi hầu hết những ông trùm công nghệ giàu nhất này đến từ Mỹ, một số ít đến từ bên ngoài, bao gồm cả Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc. Ông được biết đến với việc phát triển gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd của mình từ đầu thành một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất Trung Quốc.

Theo chỉ số Bloomberg, Ma đã mất 9,3 tỷ USD tài sản trong năm nay và hiện có tài sản ròng dưới 30 tỷ USD.

Nhìn chung, khối tài sản khổng lồ trên giấy 480 tỷ USD, thuộc sở hữu của những ông trùm công nghệ hàng đầu thế giới, đã tan thành mây khói! 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới bao gồm Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates chứng kiến vận may của họ giảm trong năm nay trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

Trong số 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất, chỉ có hai người đã xoay sở để tăng thêm tài sản vào lợi nhuận của họ kể từ đầu năm. Điển hình là tài sản của người sáng lập TikTok, Zhang Yiming đã tăng 10,4 tỷ USD và hiện anh ta có tài sản ròng trị giá 54,9 tỷ USD.

Còn Robert Pera, chủ sở hữu của Memphis Grizzlies, là người sáng lập Ubiquiti, một nhà sản xuất thiết bị không dây, sản xuất ở miền nam Trung Quốc và được cho là có khoảng 10% doanh thu lấy từ châu Á. Tài sản của ông đã tăng lên 1,3 tỷ đô la, mang lại cho ông giá trị tài sản ròng là 14,7 tỷ đô la. Ngoài các nhà sáng lập cổ phiếu công nghệ, 100 người giàu nhất hàng đầu đã mất gần 953 tỷ USD giá trị tài sản ròng của họ cho đến nay trong năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem