Các xã ven biển TP.HCM xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường

Quang Sung Thứ ba, ngày 06/06/2023 16:06 PM (GMT+7)
Xã Long Hòa, xã Thanh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đang triển khai thực hiện nhiều công trình nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch đẹp duy trì chất lượng môi trường.
Bình luận 0

Thực hiện chương trình xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát động, tại huyện Cần Giờ nhiều mô hình đã được triển khai.

Điển hình như tại xã Thạnh An, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An phối hợp cùng UBND xã, các tổ chức thành viên đoàn thể, Ban Nhân dân các ấp, Ban công tác Mặt trận thực hiện thu gom rác thải xung quanh sân chơi thiếu nhi và xây dựng tuyến đường hoa từ Ban nhân dân ấp Thạnh Bình đến Ban chỉ huy quân sự.

Các xã ven biển TP.HCM xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường - Ảnh 1.

Quân và dân xã Thạnh An dọn rác, thực hiện công trình sạch - xanh - thân thiện, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Q.S

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh An, đến nay, công trình thu gom rác thải nhựa và xây dựng tuyến đường hoa tạo mảng xanh xung quanh sân chơi thiếu nhi đã tạo được sự ủng hộ của người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt, các em thiếu nhi có sân vui chơi lành mạnh. 

Bên cạnh đó, địa phương  đã chuyển hóa điểm ô nhiễm thành công trình phục vụ cộng đồng, tạo cảnh quan xanh – sạch đẹp duy trì chất lượng môi trường. Đây cũng là nơi thu hút rất người dân trên địa bàn xã Thạnh An tham gia hoạt động thể dục thể thao. Công trình đã góp phần nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường “Văn minh - sạch đẹp”.

Các xã ven biển TP.HCM xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường - Ảnh 3.

Dân quân xã Thạnh An đang dọn rác tại các khu vực ứ đọng nước. Ảnh: MTTQ xã Thạnh An

Tương tự, tại xã Long Hòa (huyện Cần Giờ, TP.HCM), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hòa đã xây dựng mô hình khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp, không rác”.

Công trình đã tổ chức cho 63/63 hộ dân trong tổ ký bản cam kết không xả rác bừa bãi, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, vì Khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp, không rác” (đạt 100%). Thực hiện vận động 37/37 hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng rào, mái che tạm trả lại vỉa hè.

Các xã ven biển TP.HCM xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường - Ảnh 4.

Người dân xã Long Hòa tham gia dọn rác tại bãi biển. Ảnh: XLH

Ngoài ra, Chi bộ và Ban nhân dân ấp Long Thạnh đã tổ chức vận động và thực hiện 1 đường cờ tạo mỹ quan đô thị và Hội Phụ nữ xã đã thực hiện 1 sân chơi cho trẻ em và người dân tại khu dân cư. Thực hiện lát gạch vỉa hè với tổng chiều dài 800m, nạo vét 1.200m cống nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước chống ngập úng trong khu dân cư.

Thời gian tới xã Long Hòa cho biết, phân công Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban Nhân dân ấp, các hội đoàn thể ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh nhằm nâng cao tính tự nguyện tự giác. Tuyên truyền vận động người dân tham gia các chương trình sự kiện, lễ hội không được xả rác bừa bãi, chủ động dọn dẹp, thu gom rác thải tại các khu vực tổ chức sau khi kết thúc chương trình.

Được biết Chương trình xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phát động, nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường" giai đoạn năm 2022 – 2025. Qua đó góp phần thực hiện chỉ tiêu xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem