Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vùng ven cuối cùng thực hiện cách ly xã hội
Trước đó, vào ngày 27/7, UBND TP.Đà Nẵng ra công văn yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 6 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, Đà Nẵng thực hiện phong tỏa 3 bệnh viện là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ 0h ngày 28/7. Riêng huyện Hòa Vang thực hiện theo Chỉ thị 19 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng 28/7, UBND TP.Đà Nẵng tiếp tục có văn bản về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Theo đó, Đà Nẵng sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày, kể từ 13h ngày 28/7 trên địa bàn huyện Hòa Vang. Việc thực hiện Chỉ thị 16 tại huyện Hòa Vang trên tinh thần: Gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, quận huyện cách ly với quận huyện.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với lực lượng công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn.
Huyện Hòa Vang cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 20km về phía Tây, tiếp giáp với một số quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ; Huế (Phú Lộc, Nam Đông); Quảng Nam (Đại Lộc, Điện Bàn). Chính vì thế, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện luôn nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Đường quê vắng vẻ, quán xá đìu hiu
Ghi nhận tại chợ Túy Loan, trước khi vào chợ, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang và tự giác rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch. Đa số người dân đã có kinh nghiệm giãn cách xã hội từ lần trước, nên chấp hành tốt quy định phòng chống dịch Covid-19 đợt này. Thậm chí, nhiều gian hàng chủ động nghỉ bán tạm thời để thực hiện cách ly xã hội.
Chị Hồ Thị Huệ, tiểu thương tại chợ Túy Loan nói: “Đợt dịch lần này tuy diễn biến khó lường nhưng tiểu thương chúng tôi đã nhanh chóng thích nghi và tuân thủ nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội. 100% người ra vào chợ đều đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần nhất có thể, thường xuyên vệ sinh quầy hàng và vệ sinh sát khuẩn. Hy vọng với ý thức tự giác phòng bệnh cao, người dân Đà Nẵng sẽ sớm đẩy lùi dịch Covid-19”.
Do tình hình dịch phức tạp nên quang cảnh tại con đường mì Quảng Túy Loan nổi tiếng (nằm trên quốc lộ 14B, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cũng trở nên ảm đạm, đìu hiu. Chị Chỉnh, chủ tiệm mì Thủy Chung 2 cho biết, vì dịch nên đa số mọi người mua mang về để tránh tập trung nơi đông người.
Anh Lê Tấn Tuấn (trú xã Hòa Phong) nói: “Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình tôi mua thức ăn mang về, hạn chế đến nơi công cộng, đông người. Gia đình tôi cũng không mua tích trữ hàng hóa vì thị trường vẫn luôn được kiểm soát, không sợ khan hiếm hay bất ổn. Chỉ cần bà con đồng lòng, chung tay ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan thì cuộc sống sinh hoạt sẽ sớm trở lại bình thường”.
Đoạn quốc lộ 1A và 14B qua huyện Hòa Vang khá vắng vẻ, chủ yếu là xe tải chở hàng nhu yếu phẩm lưu thông.
Theo quan sát của phóng viên, tại những hàng quán, lực lượng công an địa phương ra quân giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần, ở nhà để bảo vệ bản thân và cộng đồng.