Cải cách pháp lý cho phụ nữ làm kinh tế

Thứ sáu, ngày 30/09/2011 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngân hàng Thế giới và IFC vừa đưa ra nhận định trong Báo cáo Phụ nữ, Kinh doanh và Luật pháp 2012: Xóa bỏ các rào cản để hội nhập kinh tế ngày (27.9).
Bình luận 0

Theo báo cáo này, trong khi 36 nền kinh tế trên thế giới đã giảm sự khác biệt pháp lý giữa nam và nữ, 103 trong tổng số 141 nền kinh tế được nghiên cứu vẫn còn áp đặt sự khác biệt pháp lý dựa vào giới. Sự khác biệt pháp lý dựa vào giới có thể lý giải khoảng cách này.

Theo báo cáo, những nền kinh tế có sự khác biệt pháp lý lớn hơn giữa nam giới và nữ giới sẽ có ít phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động chính thức hơn. Nhìn chung, nền kinh tế phát triển có sự khác biệt ít hơn so với nền kinh tế có mức thu nhập trung bình và thấp. VN mặc dù đã có nhiều cải cách đáng kể, song phụ nữ vẫn bị các rào cản pháp lý ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem