Cấm Huawei của Trung Quốc, Anh muốn làm ăn với Nhật trong dự án 5G

19/07/2020 09:22 GMT+7
Nguồn tin từ tờ Nikkei Asian Review cho hay Chính phủ Anh mới đây đã yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ trong dự án phủ sóng mạng 5G quốc gia sau khi nước này quyết định “cấm cửa” Huawei.
Cấm Huawei của Trung Quốc, Anh muốn làm ăn với Nhật trong dự án 5G  - Ảnh 1.

Anh tìm đến Nhật, yêu cầu hợp tác để phát triển cơ sở hạ tầng 5G quốc gia

Yêu cầu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông qua quyết định cấm gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị mạng cho các nhà khai thác mạng của Anh từ sau ngày 31/12/2020. 

Đồng thời, Anh sẽ hướng tới thay thế và loại bỏ hoàn toàn các linh kiện Huawei trong cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia vào năm 2027. Huawei hiện là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, nhà tiên phong trong lĩnh vực phát triển công nghệ mạng 5G.

Gần như ngay sau khi ban hành lệnh cấm Huawei, các quan chức Anh đã hôm 16/7 đã gặp gỡ một số đại diện của các cơ quan chính phủ Nhật Bản, bao gồm Ban thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và Trung tâm chiến lược an ninh mạng quốc gia để bàn bạc thúc đẩy hợp tác song phương.

Các quan chức Anh trong cuộc hội đàm với Tokyo đã bày tỏ kỳ vọng các công ty công nghệ Nhật Bản như NEC và Fujitsu có thể thay thế Huawei giữ vai trò nhà cung cấp thiết bị viễn thông cho Anh, đồng thời yêu cầu chính phủ Nhật hỗ trợ để tối ưu chi phí dự án phủ sóng 5G.

Với lời kêu gọi này, Vương quốc Anh đang kỳ vọng đưa các công ty Nhật Bản cạnh tranh với các nhà cung cấp viễn thông Châu Âu khác như Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan để thúc đẩy các dòng linh kiện giá rẻ. Qua đó, giảm thiểu chi phí cho Anh trong việc thay thế linh kiện Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng. 

Trước đó, các nhà mạng lớn nhất nước Anh như BT và Vodafone từng cảnh báo việc mua sắm, thay thế hoàn toàn thiết bị mạng Huawei như chính phủ yêu cầu có thể tốn kém tới 2 tỷ Bảng Anh. Đó là chưa kể nguy cơ chậm tiến độ phủ sóng 5G khoảng 2-3 năm cho quá trình “thanh trừng” linh kiện Huawei.

Đáp lại Anh, phía Nhật Bản cũng thừa nhận sự cần thiết thúc đẩy hợp tác với các nhà mạng Anh Quốc trong việc phát triển công nghệ 5G.

Hiện 3 ông lớn trên thị trường viễn thông là Huawei, Ericsson và Nokia kiểm soát gần 80% thị trường trạm gốc 5G toàn cầu. Hai công ty Nhật Bản là NEC và Fujitsu chỉ có thị phần dưới 1%. Sau khi Huawei bị Chính phủ Anh thẳng tay “cấm cửa”, Ericsson và Nokia đang chiếm ưu thế hơn tại thị trường này. 

Nhưng mức giá tương đối cao từ hai đại gia viễn thông này vẫn khiến các nhà mạng Anh lưỡng lự. Nếu các công ty Nhật có thể đáp ứng nhu cầu cung cấp trạm gốc 5G với tiêu chuẩn chất lượng tốt và giá thành rẻ tương đối, cơ hội mở rộng thị phần tại Anh là vô cùng rộng mở.

Tiết lộ với tờ Nikkei Asian Review, một nguồn tin từ NEC cho biết công ty này đang thảo luận với phía Anh về việc hợp tác phát triển 5G. Còn nguồn tin từ Fujitsu thì cho hay hãng này cũng đang tìm kiếm cơ hội tấn công thị trường Châu Âu.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đầu tư tới 70 tỷ JPY (654 triệu USD) để hỗ trợ các công ty công nghệ cao như NEC phát triển sản xuất trạm gốc 5G và các thiết bị viễn thông khác. 

Khoản hỗ trợ này được chuyển đến tay doanh nghiệp thông qua một quỹ của Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới, cơ quan hành chính có liên hệ mật thiết với Chính phủ.

Nhật Bản lâu nay đã nhắm mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất linh kiện mạng viễn thông trong nước để xuất khẩu sang nước ngoài. Yêu cầu mới đây của Anh chính là cơ hội đắt giá cho các doanh nghiệp Nhật Bản chứng minh tiềm năng và vị thế trên thị trường 5G tương lai.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục