Campuchia đã bán sang Việt Nam bao nhiêu tấn gạo?

K.Nguyên Thứ năm, ngày 09/06/2022 16:32 PM (GMT+7)
Con số bất ngờ: Trong 4 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu sang Việt Nam 1,648 triệu tấn gạo chưa xát, giá trị kim ngạch 376,64 triệu USD.
Bình luận 0

1,64 triệu tấn gạo chưa xát của Campuchia đã được xuất khẩu qua biên giới với Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Campuchia dẫn nguồn thông tin từ Khmer Times cho hay, xuất khẩu gạo của Campuchia tăng lên 516 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã xuất khẩu 221.138 tấn gạo xát và 1,648 triệu tấn gạo chưa xát, với tổng giá trị 516,21 triệu USD. 

48 công ty đã xuất khẩu gạo xay xát đến 54 quốc gia, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông 115.255 tấn, chiếm 52,12%, trị giá 62,74 triệu USD; xuất khẩu sang châu Âu 68.555 tấn, chiếm 31%, trị giá 51 triệu USD. 

 Xuất khẩu gạo của Campuchia sang các nước ASEAN đạt 21.876 tấn, tương đương 9,89%, với giá trị là 13,90 triệu USD. 

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2022, 1.648.474 tấn gạo chưa xát của Campuchia đã được xuất khẩu qua biên giới với Việt Nam, thu về khoảng 376,64 triệu USD. Trong khi đó, năm 2021, Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia 3,52 triệu tấn lúa, tăng 61,16% so với năm 2020 với giá trị nhập khẩu 631 triệu USD. 

Theo Khmer Times, với xuất khẩu gạo tăng gần 15% trong bốn tháng đầu năm 2022, ngành lúa gạo Campuchia kỳ vọng sẽ tăng trưởng hơn nữa với tiềm năng đạt 750.000 đến 800.000 tấn, do nhu cầu lương thực tăng cao trong thời gian cuộc khủng hoảng ở Nga- Ukraine.  

Campuchia đã bán sang Việt Nam bao nhiêu tấn gạo? - Ảnh 1.

Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia 3,52 triệu tấn lúa, tăng 61,16% so với năm 2020 với giá trị nhập khẩu 631 triệu USD. Trong ảnh: Nông dân Camphuchia sản xuất lúa. Ảnh: Tech Wire Asia.

Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan là các điểm đến hàng đầu xuất khẩu của Campuchia

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, bất chấp những tác động tiêu cực của Covid-19 và chiến tranh Nga-Ukraine, xuất khẩu nông sản của Campuchia đã tăng 5,60% lên 4 triệu tấn trong bốn tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. 

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính gồm gạo, sắn tươi, sắn lát khô, bột sắn và một số lượng lớn các sản phẩm khác đều tăng đáng kể. 

"Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan là các điểm đến hàng đầu xuất khẩu của Campuchia trong quý I/2022", tờ KhmerTimes nhận định.

Theo Khmer Times, Hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã thúc đẩy nền kinh tế Campuchia một cách đáng kể, với xuất khẩu sang các nước thành viên của hiệp ước đạt 1,95 tỷ USD trong quý I năm 2022 — tăng 11% từ 1,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Ba thị trường xuất khẩu hàng đầu là Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. 

 Theo số liệu của Bộ Thương mại Campuchia cho thấy từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, nước này đã vận chuyển các sản phẩm trị giá 759 triệu USD sang Việt Nam, 322 triệu USD sang Trung Quốc và 318 triệu USD đến Thái Lan. 

 Quốc vụ khanh kiêm Phát ngôn viên Bộ Thương mại Campuchia Penn Sovicheat cho rằng sự tăng trưởng kinh tế Campuchia là do RCEP, đồng thời khẳng định đó chỉ là sự khởi đầu, thỏa thuận thương mại RCEP sẽ tạo ra một động lực lớn cho nền kinh tế Campuchia trong dài hạn. 

Dưới tác dụng mọi mặt của Hiệp ước này, Campuchia dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng xuất khẩu trong một năm ở mức 9,4% đến 18%, điều này sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia từ 2% đến 3,8%. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem