Cán bộ, hội viên Hội Nông dân Quảng Bình được trao 4 Huân chương Lao động trong 6 tháng đầu năm 2022

Trần Anh Thứ bảy, ngày 16/07/2022 07:05 AM (GMT+7)
Sáng 15/7, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Bình luận 0

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hàm Long – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, hội viên, nông dân ở Quảng Bình đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Hội phát động.

Đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định và từng bước nâng lên. Tuy nhiên, cán bộ, hội viên, nông dân vẫn lo lắng trước biến động của giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp…

Hội Nông dân Quảng Bình: Hơn 100.000 hội viên phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác hội và phong trào nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Anh.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội Nông dân Quảng Bình đã tổ chức 1.559 buổi tuyên truyền cho 142.278 lượt hội viên nông dân. Có 11 cán hộ Hội cấp huyện, cơ sở tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức. Kết nạp 1.025 hội viên mới, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện có 165.450 người, có 1.144 chi hội cây dựng được quỹ.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công lễ đón nhận "Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng; Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân Quảng Bình: Hơn 100.000 hội viên phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh 2.

Cuối tháng 4/2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: Trần Anh

6 tháng đầu năm, có 108.199 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong năm 2022. Cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 1.443,6 triệu đồng, 3.083 ngày công và cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá 681,2 triệu đồng.

Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân trên toàn tỉnh Quảng Bình đóng góp 16,18 tỉ đồng, 18.245 ngày công, hiến 73.900 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm, cán bộ, hội viên các cấp Hội Nông dân Quảng Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng Ba; Trung ương Hội tặng 25 Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng 12 Bằng khen…

Tại hội nghị, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đánh giá: "Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tốt. Các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều gương nông dân, mô hình kinh tế mang lại hiệu quả xuất hiện và được nhân rộng. Cán bộ, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem