Cận cảnh 4 chung cư cũ ở Hà Nội có nguy cơ sập đổ, chờ phá dỡ

Thái Nguyễn Thứ ba, ngày 07/03/2023 06:34 AM (GMT+7)
Hiện nay, Hà Nội có 10 khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có 4 khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D dự kiến được phá dỡ trong quý III/2023 để cải tạo, xây dựng lại.
Bình luận 0

Cận cảnh 4 chung cư nguy hiểm cấp D sắp được phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại trong năm 2023 (Video: Thái Nguyễn)

Từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ lựa chọn cải tạo, xây dựng 10 khu chung cư cũ trên địa bàn. Cụ thể, có 6 khu chung cư có tính khả thi gồm: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Các khu chung cư cũ này nằm trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội (giai đoạn 2021-2030) dự kiến được hoàn thành phá dỡ trong quý III/2023 để cải tạo, xây dựng lại.

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 2.

Tòa nhà C8 khu tập thể Giảng Võ là một trong những nơi phải di dời người dân chờ phá dỡ (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 3.

Khu nhà C8 tại khu tập thể Giảng Võ đã được cảnh báo có nguy cơ sập đổ từ trước (Ảnh: TN)

Theo lộ trình, 4 khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp phải di dời các hộ dân khỏi nhà, hoàn thành chậm nhất trong quý I/2023, đồng thời, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý II/2023; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý III/2023.

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 4.

Người dân tại khu tập thể Giảng Võ đã di dời về nơi tạm cư sau khi khu vực này bị niêm phong (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 5.

Ngay dưới khu vực bị rào chắn, niêm phong nhiều hàng quán tự phát vẫn hoạt động (Ảnh: TN)

UBND các quận, huyện có nhà chung cư cũ thuộc các đợt triển khai 2, 3, 4 còn lại tập trung, khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch các nhà/khu chung cư theo Kế hoạch 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 và Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội...

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 6.

Nhà G6A khu tập thể Thành Công được đánh giá có mức độ nguy hiểm nhất (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 7.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bám trụ tại khu tập thể có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng này (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 8.

Điểm tiếp giáp giữa hai tòa đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 tòa G6A đã xuất hiện vết tách rộng hơn 1m, rất nguy hiểm cho người sinh sống tại đây (Ảnh: TN)

Thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo về các nhà chung cư số lượng chung cư, khu tập thể cũ do các cơ quan tự quản đang quản lý trên địa bàn nhưng chưa bàn giao về thành phố Hà Nội, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đối với các dự án đang triển khai, thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 9.

Khu tập thể Ngọc Khánh là một trong nhiều nơi nằm trên "đất vàng" đã xuống cấp trầm trọng, hiện đã được niêm phong và rào chắn (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 10.

Tình trạng quây tôn rào chắn cũng được thực hiện từ lâu tại khu tập thể Bộ Tư pháp (Ảnh: TN)

Cận cảnh 4 chung cư cũ Hà Nội có nguy cơ sập đổ chờ phá dỡ  - Ảnh 11.

Có nơi đã xuất hiện vết tách lớn, mắt thường cũng có thể trông thấy (Ảnh: TN)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem