Cận cảnh: 600 người làm 1km đường, nhiều người "phải" đứng chơi

Công Xuân Thứ hai, ngày 16/04/2018 18:51 PM (GMT+7)
"Nếu là dự án, thì kinh phí để bê tông hóa đoạn đường tại thôn 3, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn phải "đội lên" ít nhất gấp 2 lần so với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi huy động người làm giúp", nhiều doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh cho biết.
Bình luận 0

Tuyến đường bê tông mà Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã huy động khoảng 600 đoàn viên, thanh niên làm giúp cho người dân thôn 3, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn vào ngày 15.4 vừa qua có qui mô dài gần 1km, rộng 3,5m và dày 20cm, tổng kinh phí trên 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện này.

img

img

img

Đoàn viên, thanh niên-Tỉnh đoàn Quảng Ngãi giúp bê tông hóa tuyến đường cho người dân Bình Hòa

Tuy nhiên nhiều chủ công ty, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh cho biết: "Nếu tuyến đường trên là dự án và làm từ các nguồn khác thì kinh phí của nó được "đội" lên ít nhất là 1 tỷ đồng, cao hơn gấp 2 lần so với được Tỉnh đoàn huy động người làm giúp".

img

Đã có 600 người được huy động để làm con đường này.

img

Toàn bộ quang cảnh lực lượng Tỉnh đoàn cùng người dân đổ bê tông con đường tại thôn 3, xã Bình Hòa

Như báo Dân Việt đã phản ánh, nhiều năm qua cùng với vận động kinh phí đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, huy động hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên-Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã giúp người dân các vùng nông thôn, miền núi của tỉnh xây dựng hàng loạt công trình đường giao thông, điện chiếu sáng, giếng nước; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí...với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Riêng trong tháng 3 vừa qua, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã thực hiện gần 390 công trình lớn, nhỏ với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Qua những việc đã và đang làm, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi góp phần to lớn trong việc giúp các địa phương thực hiện chủ trương xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem