Cận cảnh cây xoài cổ thụ được cho là đã 1.000 năm tuổi ở Thanh Hóa

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 16/03/2023 05:23 AM (GMT+7)
Trong khuôn viên chùa Long Cảm (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), hiện có một cây xoài cổ thụ được cho là khoảng 1.000 năm tuổi. Cây xoài này có lớp vỏ ngoài đã chuyển sang màu nâu đất, cây to 2 người ôm không hết, tán lá xum xuê, tỏa bóng mát rượi sân chùa.
Bình luận 0

Cây xoài cổ thụ tại chùa Long Cảm có chiều cao khoảng 30 mét, tán lá tỏa rộng, lớp ngoài cùng của thân (vỏ cây) chuyển sang màu nâu đất…Xung quanh thân cây xoài cổ thụ, từ gốc lên tới ngọn có dấu quấn bởi cây tầm gửi.

Clip: Cây xoài cổ thụ khoảng 1.000 năm được trồng tại chùa Long Cảm (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Ni sư Thích Đàm Quang (ở tại chùa Long Cảm) cho biết: "Cây xoài cổ thụ này khoảng 1.000 năm tuổi. Mặc dù, tuổi thọ cao đến thế, nhưng hàng năm cây xoài vẫn ra hoa và rất sai trái, đến mùa xoài chín, hương thơm lan tỏa khắp cả một vùng".

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ni sư Thích Đàm Quang (ở tại chùa Long Cảm) cho biết, cây xoài cổ thụ này khoảng 1.000 năm tuổi. Ảnh: Vũ Thượng

"Trái xoài chỉ to bằng quả cóc, dính với nhau thành từng chùm, chứ không riêng lẻ nên bà con trong vùng gọi là xoài cóc. Có những năm mưa to, gió lớn, bão bùng cũng không quật ngã, làm gãy đổ được cây xoài cổ thụ này", ni sư Thích Đàm Quang thông tin.

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 3.

Cây xoài cổ thụ được trồng ngay lối lên chùa Long Cảm. Ảnh: Vũ Thượng

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 4.

Vỏ cây xoài cổ thụ 1.000 năm tại chùa Long Cảm đã chuyển sang màu nâu đất. Ảnh: Vũ Thượng

Quan sát của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, cây xoài cổ thụ ở chùa Long Cảm có phần rễ mọc sâu, bám chắc, bao quanh gốc là các tầng lớp đá đè lên nhau phủ kín màu rêu xanh.

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 5.

Trên thân, cành cây xoài cổ thụ bị quấn bởi cây tầm gửi. Ảnh: Vũ Thượng

Cây xoài cổ thụ có thân gỗ lớn, lớp vỏ cây chuyển màu nâu đất. Lá mọc đơn, nguyên, mọc so le, phiến lá xoài có hình thuôn mũi mác, thơm, có màu xanh tươi tốt.

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 6.

Cây xoài cổ thụ tại chùa Long Cảm (thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) cao khoảng 30 mét. Ảnh: Vũ Thượng

Vào thời điểm này, cây xoài cổ thụ khoảng 1.000 năm ở chùa Long Cảm đang nở hoa rất đẹp, hoa hợp thành chùm kép ở ngọn cành, chùm hoa dài khoảng 30cm. Hoa xoài nhỏ li ti, có màu vàng với búp nụ màu xanh.

Cận cảnh cây xoài cổ thụ 1.000 năm ở Thanh Hóa - Ảnh 7.

Hoa cây xoài cổ thụ 1.000 năm. Ảnh: Vũ Thượng

Hiện cây xoài cổ thụ được cho là đã khoảng 1.000 năm tuổi nằm trong khuôn viên chùa Long Cảm ở núi Ốc Sơn trước kia (thôn Trang Các, xã Hà Phong), nay thuộc tiểu khu Trang Các, thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa). Chùa Long Cảm được xây dựng vào thời Lý Thái Tổ, sau sự kiện năm Thuận Thiên thứ 11 (1020), khi nhà vua đem quân đi chinh phục đất phương Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem