Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê

Thái Nguyễn Thứ năm, ngày 02/03/2023 13:36 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch, UBND TP.Hà Nội dự kiến dành gần 224 tỷ đồng để hoàn thành và điều chỉnh một số tòa nhà đang dang dở, bỏ hoang thuộc dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp để chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.
Bình luận 0

Trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 của UBND thành phố Hà Nội mới phê duyệt, thành phố dành khoảng 223,9 tỷ đồng để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3 thuộc dự án ký túc xá đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) thành nhà ở xã hội cho thuê, chuẩn bị đầu tư hạng mục nhà A4 thành nhà ở xã hội cho thuê.

Dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp sắp được chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê (Video: Thái Nguyễn)

Từ năm 2009, dự án ký túc xá cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công xây dựng trên khu đất có vị trí đắc địa ở phía Nam Thủ đô, nằm gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giáp đường Vành đai 3, đường Giải Phóng - là những tuyến đường huyết mạch, gần nhiều trường đại học, cao đẳng.

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 2.

Nhiều khối nhà trong dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp trong tình trạng "bỏ hoang" (Ảnh: TN)

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 3.

Sau gần 15 năm khởi công, đa số các khối nhà của dự án mới chỉ hoàn thiện phần thô nằm trơ khung (Ảnh: TN)

Tổng mức đầu tư 1.492,5 tỷ đồng với nguồn vốn trung ương để hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên. Sau đó, mức vốn đầu tư cho dự án này tăng lên 1.900 tỷ đồng do dự án ký túc xá được lập và triển khai trong giai đoạn có biến động lớn về giá các vật liệu xây dựng.

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 4.

Toà nhà A1 của dự án trước đây được bố trí làm nơi cách ly tập trung cho bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: TN)

Dự án gồm có 6 khối nhà (ký hiệu từ A1 đến A6) với hơn 1.400 phòng, có khả năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học. Theo thiết kế, mỗi phòng rộng hơn 50m2, được trang bị đầy đủ thiết bị như bình nóng lạnh, vòi tắm hoa sen, bàn học, giường tầng, có lắp đầu chờ điều hòa… Quy định suất đầu tư dành cho 8 người/phòng, với giá thuê là 205.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm giá điện, nước).

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 5.

Dự án có tổng đầu tư 1.900 tỷ đồng với 6 khối nhà (Ảnh: VN)

Mặc dù được khởi công từ năm 2009, tuy nhiên, hiện nay chỉ có 2 khối nhà A5 và A6 đang hoạt động nhưng phòng trống còn thừa rất nhiều, các khối nhà khác đang bỏ hoang.

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 6.

2 khối nhà sử dụng làm nơi ở cho sinh viên cũng trong tình trạng xuống cấp (Ảnh: TN)

Đa số các tòa nhà chỉ mới được xây xong phần thô, chưa hoàn thiện nội thất. Nhiều khu vực xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, tường rêu mốc, lan can hoen gỉ…

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 7.

Các khối nhà trong tình trạng rêu mốc sau nhiều năm "phơi nắng, phơi sương" (Ảnh: TN)

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 8.

Xung quanh khu dự án cỏ mọc um tùm (Ảnh: TN)

Một số hạng mục của dự án ký túc xá trong tình trạng cây cối mọc um tùm, cỏ dại phủ kín; người dân tận dụng khu đất trống để trồng rau... Không những vậy, tại các khu đất bỏ hoang của dự án ký túc xá "nghìn tỷ" này còn đang dần biến thành khu "ổ chuột" do một số người dựng lều lán tại đây để ở, kinh doanh, trông xe... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 9.

Xung quanh các tòa nhà mọc lên các công ty vận chuyển, bãi để ô tô (Ảnh: TN)

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 10.

Một số vị trí trở thành nơi tập kết rác thải, gây ra ô nhiễm môi trường (Ảnh: TN)

Cận cảnh dự án ký túc xá 1.900 tỷ đồng bỏ hoang sắp "biến" thành nhà ở xã hội cho thuê - Ảnh 11.

Nhiều nhà tạm được dựng lên để làm nơi sửa chữa, bảo dưỡng ô tô (Ảnh: TN)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem