Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM

Thứ bảy, ngày 08/04/2023 18:18 PM (GMT+7)
Hai khu đất vàng tại số 08-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng đều thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM vừa được đề xuất thực hiện đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Hiện hai khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất (đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) trực tiếp quản lý.
Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 1.

Khu đất vàng tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 có tổng diện tích 4.896,3m2, nằm đối diện trụ sở UBND quận 1 và sát vách với Trung tâm thương mại Diamond Plaza.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 2.

Khu đất này từng liên quan đến vụ án biến đất công thành đất tư của ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), được xét xử vào cuối năm 2021 tại TP.HCM. Tháng 9/2021, khu đất được thu hồi và giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) quản lý.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 3.

Mặc dù có vị trí vàng, nằm ngay góc ngã tư giữa hai tuyến đường lớn Lê Duẩn – Hai Bà Trưng nhưng hiện tại đất vẫn đang được bỏ trống, dựng rào quây kín bên ngoài.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 4.

Theo thời gian, nhiều tấm rào phía ngoài đã có dấu hiệu bị nghiêng và được dùng dây vải, dây kẽm để cố định.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 5.

Khu đất vàng 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 có diện tích rộng hơn 6.000 m2, bao quanh bởi bốn tuyến đường Hai Bà Trưng - Đông Du - Thi Sách và Công trường Mê Linh.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 6.

Đây là đất liên quan đến việc sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương), đã bị xét xử tháng 1/2022 tại Hà Nội. Tháng 10/2022, khu đất được thu hồi và giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Đến nay khu đất bị bỏ trống, phía trên trong cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 7.

Phía ngoài khá nhếch nhác, nhiều vị trí trở thành nơi để rác. Ngoài ra, một số người chiếm dụng biến thành nơi bán hàng, giữ xe… khiến lưu lại ấn tượng xấu trong mắt khách du lịch.

Cận cảnh hai khu đất vàng bỏ trống được đề xuất làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời ở TP.HCM - Ảnh 8.

Trước đó, UBND Quận 1 đã đề xuất xây nhà vệ sinh công cộng tại năm khu đất gồm: 8-12 Lê Duẩn, 2-4-6 Hai Bà Trưng, Thương xá Tax (135 Nguyễn Huệ), khu mở rộng khách sạn Majestic (số 2-4-6 Nguyễn Huệ) và số 8 Nguyễn Trung Trực. Sở Tài nguyên và Môi trường ủng hộ đề xuất xây nhà vệ sinh công cộng để nâng cao khả năng phục vụ người dân và du khách. Đồng thờ cho biết, hai khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực tiếp quản lý, sở có thể bàn giao ngay cho UBND Quận 1 xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Ba khu đất còn lại, Sở đề nghị UBND Quận 1 chủ động làm việc với chủ dự án để xác định vị trí cụ thể thực hiện đầu tư.

Vũ Quyền
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem