Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt

Khánh Ly Thứ bảy, ngày 29/10/2022 14:41 PM (GMT+7)
Những cây phượng, cây bàng Đài Loan... trên các hè phố Hà Nội đang phải đeo vòng sắt, gây ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây và khả năng cao sẽ bị gãy giữa thân nếu có gió mạnh.
Bình luận 0

Hàng cây xanh trên phố Hà Nội bị bức tử bởi gông sắt. Thực hiện: Khánh Ly- Lan Anh.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 2.

Hàng loạt cây xanh trên giải phân cách đường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội dù đã tới tuổi trưởng thành nhưng chưa được gỡ vòng sắt, khung chống. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 3.

Những cột sắt cao khoảng 2m được dựng để chống đỡ, tránh gãy đổ, giúp cây phát triển tuy nhiên khi cây trưởng thành thì lực lượng chức năng vẫn chưa tháo gỡ khiến sự phát triển của cây xanh bị ảnh hưởng. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 4.

Những chiếc vòng sắt không chỉ tác động lên thân cây mà còn gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 5.

"Vòng kim cô" siết chặt, ăn sâu vào thân cây tạo thành những vết sẹo lớn. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân ở đường Láng cho biết, những vòng sắt này có từ khi cây mới được trồng, được "giao" nhiệm vụ giúp cây phát triển. Nhưng tới hiện tại, nó không còn phù hợp và cũng là lý do ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 7.

Cận cảnh chiếc vòng sắt chưa được tháo gỡ dù cây đã trưởng thành. Ảnh: Khánh Ly.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 8.

Trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hai hàng cây phượng trên vỉa hè cũng chịu ảnh hưởng tương tự bởi những "gông sắt". Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị duy trì, quản lý cây xanh đi kiểm tra rồi tiến hành nới lỏng hoặc tháo bỏ các bộ gông, khung sắt vốn có chức năng chống đỡ cây. Quá trình kiểm tra, rà soát, đơn vị duy trì sẽ kiểm tra kỹ mức độ an toàn của cây xanh. Nếu cây nào không tiếp tục phát triển được hoặc thiếu an toàn sẽ thay thế. Việc kiểm tra này được tiến hành trên địa bàn toàn thành phố.

Cận cảnh hàng cây xanh ở Thủ đô Hà Nội bị "bức tử" bởi gông sắt - Ảnh 9.

Một số cây xanh dù đã được tháo "vòng kim cô" nhưng những cột sắt vẫn để lại. Ảnh: Khánh Ly.














Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem