Cận cảnh hoạt động kinh doanh nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều ở Quảng Bình

Trần Anh Thứ sáu, ngày 02/06/2023 14:12 PM (GMT+7)
Nhà hàng nổi trái phép "mọc" tràn lan cùng loạt công trình vi phạm hành lang đê điều, thủy lợi xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngang nhiên tồn tại.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), nhiều nhà hàng nổi neo đậu vào các tuyến đê, kè khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

Clip: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Dọc tuyến đê Nhật Lệ - Bàu Tró có các nhà hàng nổi tự phát: Bình Yên, Sóng Thần, Nam Thành, Phố Biển và nhà hàng nổi Bình Minh (neo đậu ở tuyến đê tả Lệ Kỳ) không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng neo đậu, hoạt động nhiều năm qua mà không bị xử lý.

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 2.

Nhiều nhà hàng nổi tự phát trên địa bàn TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) neo đậu vào các tuyến đê, kè trái phép. Ảnh: Trần Anh

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 3.

Nhà hàng nổi Bình Yên tự phát, neo đậu trái phép ở tuyến đê Nhật Lệ - Bàu Tró. Ảnh: Trần Anh

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 4.

Nhà hàng nổi không phép neo đậu vào tuyến kè sông Nhật Lệ. Ảnh: Trần Anh

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 5.

Nhà hàng nổi "mọc" trái phép trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Trần Anh

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 6.

Nhà hàng nổi Bình Minh tự phát, neo đậu ở tuyến đê tả Lệ Kỳ chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Trần Anh

Tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), nhà hàng nổi Linh Giang cũng neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh vi phạm hành lang đê điều nhưng không bị xử lý.

Quảng Bình: Cận cảnh loạt nhà hàng nổi trái phép, "mọc" tràn lan, choán hành lang đê điều - Ảnh 7.

Nhà hàng nổi Linh Giang không phép neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh vi phạm hành lang đê điều. Ảnh: Trần Anh

Nhà hàng nổi là loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Đơn vị cấp phép cho nhà hàng nổi trên sông hồ là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương. Ngoài ra, nhà hàng nổi còn phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác của pháp luật liên quan như báo cáo nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của công trình đến môi trường; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy. Cá nhân không được tự ý xây nhà hàng nổi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem