Cận cảnh những khu "đất vàng" có giá lên tới gần 1 tỷ đồng/m2 vừa được Hà Nội thông báo thu hồi

Thứ tư, ngày 24/08/2022 14:18 PM (GMT+7)
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng nhiều khu đất để xây dựng trường học và trung tâm văn hóa. Theo ghi nhận, đây là những khu đất có giá trị trường từ 300 đến 800 triệu đồng/m2.

Video: Cận cảnh những khu đất vàng có giá lên tới gần 1 tỷ đồng/m2 vừa được Hà Nội thông báo thu hồi.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 1.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có diện tích 1.233,7m2 nằm ở góc giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài. Dự kiến, nơi đây sẽ xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo nhiều hộ dân đã chuyển đi. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ ở lại và lên tiếng bức xúc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 3.

Ông Phạm Đàn (hộ dân sinh sống tại số 46C phố Ngô Quyền) cho biết, khoảng 15 hộ dân đã nhận đền bù và chuyển đi, còn 18 hộ dân vẫn ở lại vì giữa người dân và chính quyền địa phương chưa thống nhất được mức đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 4.

Theo người dân, khu vực quây tôn giữa ngã 4 Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo là những hộ dân đã nhận đền bù và chuyển đi.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 5.

Còn từ số nhà 36A là những hộ dân vẫn kiên quyết ở lại vì chưa thống nhất được với chính quyền địa phương trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 6.

Đằng sau khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có đến hàng chục hộ dân kinh doanh, buôn bán.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 7.

Sâu bên trong là khu vực nhà ở của những hộ dân này.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 8.

Đáng chú ý, bên trong khu vực này còn xuất hiện một biệt thự cổ. Theo người dân, biệt thự cổ này không nằm trong diện bảo tồn của Hà Nội.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 9.

Theo khảo sát, xung quanh những vị trí thành phố Hà Nội thu hồi đất, giá đất tính theo thị trường đều có giá trị rất cao. Đơn cử như vị trí thu hồi đất để xây dựng trường học tại phố Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, giá đất xung quanh vị trí này dao động từ 310 – 720 triệu đồng/m2.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 10.

Còn tại khu đất 46 Hàng Cót, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho tổ chức và các hộ dân theo quy định của pháp luật để thực hiện Trung tâm văn hóa đa năng của quận. Theo ghi nhận, Trung tâm văn hóa đa năng của quận Hoàn Kiếm đã được xây dựng.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 11.

Đã có 1 tổ chức là Công ty Chiếu bóng Hà Nội (nay là Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà Nội) và 15 hộ dân đã chấp hành di chuyển, bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hoàn Kiếm. Hiện nay, còn 3 hộ dân vẫn chưa di dời. Các hộ dân được bố trí tái định cư tại quỹ nhà A6 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy và nhà NO16A phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Cận cảnh khu "đất vàng" quận Hoàn Kiếm vừa được Hà Nội thông báo thu hồi để xây dựng công trình dân dụng - Ảnh 12.

Được biết, giá đất tại phố Hàng Cót cũng cao ngất ngưởng, có vị trí lên tới gần 1 tỷ đồng/m2, giá bán thấp nhất cũng trên 600 triệu đồng/m2.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem