Cận cảnh máy bay Yak 152 thế hệ mới của Nga

Bạch Dương Thứ tư, ngày 22/10/2014 09:38 AM (GMT+7)
Tháng 9 vừa qua, Nga đã trưng bày mô hình nguyên mẫu máy bay huấn luyện sơ cấp Yak 152. Yak 152 được phát triển với sự phối hợp giữa Tổng công ty Irkut, Yakovlev và Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hồng Du. Loại máy bay này được sẽ đưa vào sản xuất vào năm 2016...
Bình luận 0

Các hệ thống điện cho máy bay Yak 152 là động cơ RED A03/V12 và được trang bị bệ phóng đạn CKC-94m. Giới chuyên gia đánh giá, loại máy bay huấn luyện này rất có thể sẽ trở thành thế hệ mới của dòng máy bay huấn luyện của Nga và Trung Quốc (biến thể dành cho Trung Quốc mang tên Hồng Du L-7).

Được biết, bố trí buồng lái và thiết bị của máy bay Yak -152 sẽ tương tự với máy bay huấn luyện L15, để thuận lợi cho việc chuyển đổi của các chuyến bay. Nó được sử dụng động cơ điện M9F của Nga 360 mã lực, tốc độ bình thường 350 km/h, tốc độ tối đa 500km/h. Nó có khả năng hành trình 1000 km, trọng lượng cất cánh 1.320kg; hạ cánh cuộn 175/360m.

- Cận cảnh mô hình nguyên mẫu máy bay huấn luyện Yak 152

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem