Cận cảnh toà tháp nghìn tỷ cạnh Keangnam vừa được Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng tiếp tục hoàn thiện

Thứ năm, ngày 11/05/2023 14:42 PM (GMT+7)
Được khởi công từ quý II/2011 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2017 nhưng hiện nay, toà tháp Vicem vẫn chưa được hoàn thiện. Mới đây, Bộ Xây dựng vừa đề xuất Thủ tướng cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án.

Video: Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 2.

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có diện tích gần 8.500 m2 xây dựng để làm trụ sở nằm trên khu "đất vàng" ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nơi này nằm cạnh tòa nhà Keangnam Lndmark 72.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 3.

Được biết, dự án do Tổng công ty Xi măng Việt Nam làm chủ đầu tư. Khu vực này bao gồm tòa nhà cao 31 tầng nổi và bốn tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng hơn 78.000 m2, trong đó phần nổi khoảng 54.000 m2, đáp ứng 200 chỗ đỗ xe ngầm.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 4.

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là gần 2.000 tỷ đồng, sau đó số vốn đầu tư đã tăng lên hơn 2.700 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 5.

Vicem Tower được cấp phép xây dựng năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó. Tuy nhiên, đến nay dự án này mới hoàn thiện phần thô và hiện trong tình trạng "đắp chiếu", bỏ hoang, nhiều hạng mục của dự án xây dựng đã xuống cấp, bê tông bong tróc, rêu mốc, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 6.

Theo thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng và đang ngập úng nước.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 7.

Phía trong cỏ mọc um tùm vì lâu ngày không có người thi công và dọn dẹp.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 8.

Khu ở của đơn vị kỹ thuật cũng đã hoen gỉ theo thời gian.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 9.

Mới chỉ có 8 tấm kính được lắp dang dở ở những tầng thấp.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 10.

Nhiều tấm tôn được quây quanh dự án cong vênh.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 11.

Rác thải, cây cối bao phủ hết phần vỉa hè quanh dự án, không còn lối đi bộ.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 12.

Để tránh tình trạng hoang hóa tòa tháp tiếp tục kéo dài, thời gian qua Vicem đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận cho tổng công ty tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa tháp trung tâm điều hành và giao dịch Vicem.

Cận cảnh tòa tháp nghìn tỷ "đắp chiếu" hơn 10 năm trên đất vàng Thủ đô  - Ảnh 13.

Để có cơ sở trình Thủ tướng xem xét, quyết định, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi 4 bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường đề nghị cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến dự án tòa tháp nghìn tỉ bỏ hoang của Vicem.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem