Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thiết nghĩ, cần công khai cách tính giá xăng để người dân tự kiểm tra lấy. Với một cơ sở dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, tin chắc rằng giá bán lẻ xăng dầu sẽ được người dân hoặc các tổ chức xã hội đại diện cho họ giám sát chặt chẽ, tránh được những khoảng mờ, những bình luận cảm tính, thiếu cơ sở.
Nói thật là người dân chúng tôi không thấy vui với đợt giảm giá xăng vừa qua, vì từ đầu năm đến nay tăng tới 3.000 đồng/lít, còn giảm thì chưa mua nổi con tem(!).
Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh mà Bộ Tài chính cho doanh nghiệp giảm có 500 đồng/lít. Lợi ích lại thuộc về doanh nghiệp, người tiêu dùng lúc nào cũng chịu thiệt. Quy luật "tăng nhanh - giảm chậm; tăng mạnh - giảm ít" bấy lâu nay rất cần được phân tích, mổ xẻ tới nơi tới chốn.
Tôn Thị Kim Liên (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Tôi không biết công thức tính giá xăng dầu thống nhất như thế nào, mà lúc nào cũng có sự chênh lệch về giá tính giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp? Doanh nghiệp tính họ đang lãi 1.100 đồng/ lít xăng, trong khi Bộ Tài chính tính chỉ có 828 đồng/lít.
Thiết nghĩ, cần công khai cách tính giá xăng để người dân tự kiểm tra lấy. Với một cơ sở dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch, tin chắc rằng giá bán lẻ xăng dầu sẽ được người dân hoặc các tổ chức xã hội đại diện cho họ giám sát chặt chẽ, tránh được những khoảng mờ, những bình luận cảm tính, thiếu cơ sở.
Nguyễn Thị Thu Lài (Đại học Vinh, Nghệ An)