Can ngăn không thành, nam thanh niên cầm dao đâm bạn trọng thương

Hoàng Lộc Thứ năm, ngày 18/05/2023 18:42 PM (GMT+7)
Thấy Chiếu cầm dao định đâm Pâu, Việt vào can ngăn nhưng không thành. Quá bực tức, Việt đã dùng tay trái nắm gỡ lấy con dao trên tay phải của Pâu rồi cầm dao chém 1 nhát vào vùng cổ và vùng vai anh này.
Bình luận 0

Ngày 18/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Siu Việt (22 tuổi, trú tại xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h45 phút ngày 14/12/2022, sau khi đã uống rượu, Siu Việt và Kpă Pâu trong lúc về nhà thấy Siu Khang và Rơ Mah Chiếu (cùng trú tại xã Ia Hla) đang ngồi chơi nên đã vào ngồi chơi cùng.

Do Việt và Khang trước đó có xảy ra mâu thuẫn nên khi gặp nhau cả hai nói qua nói lại dẫn đến xô xát thì Việt dùng tay tát 2 cái vào mặt của Khang rồi Khang bỏ đi.

Can ngăn không thành, nam thanh niên cầm dao đâm bạn trọng thương - Ảnh 1.

Bị cáo Siu Việt tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Cùng lúc này, giữa Pâu và Chiếu cũng xảy ra mâu thuẫn. Chiếu dùng tay tát vào mặt của Pâu 1 cái thì Pâu dùng tay xô đẩy rồi lấy từ trong túi quần của mình ra 1 con dao để đánh thì Chiếu chạy lại đứng phía sau lưng Việt.

Lúc này, Việt can ngăn nhưng Pâu không nghe. Quá bực tức nên Việt dùng tay trái nắm gỡ lấy con dao trên tay phải của Pâu rồi cầm dao chém 1 nhát vào vùng cổ và vùng vai của Pâu.

Sau đó, Pâu bỏ chạy thì Việt tiếp tục ném con dao về phía Pâu nhưng không trúng. Hậu quả, Pâu bị tổn hại sức khỏe 3%.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Siu Việt 11 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem