Cần Thơ: Một học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 17/05/2022 12:28 PM (GMT+7)
Một học sinh lớp 9 ở thị trấn Phong Điền, TP. Cần Thơ bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm, tụ dịch xoang hàm trái.
Bình luận 0

Hôm nay 17/5, gia đình em Nguyễn Trọng Phước (15 tuổi, học sinh lớp 9A4, Trường THCS thị trấn Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết, em Phước vừa bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm.

Cần Thơ: Một học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm - Ảnh 1.

Em Nguyễn Trọng Phước bị bảo vệ Trường THCS thị trấn Phong Điền đánh gãy xương hàm. Ảnh: H.Đ

Kết quả X Quang của Phòng Khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng cho thấy, em Phước bị gãy xương hàm, tụ dịch xoang hàm trái.

Bà Nguyễn Thị Tư - bà nội Phước cho hay, vụ việc xảy ra từ ngày 12/5 nhưng đến ngày hôm qua 16/5, cả phía trường và người bảo vệ đều không nói gì tới.

"Sau khi biết cháu Phước phải mổ, ngày hôm qua 16/5, chúng tôi mới liên hệ bảo vệ Trường THCS thị trấn Phong Điền. Người bảo vệ này đến nhà gặp còn chửi cháu nữa. Sau đó, gửi cho cháu 15 hộp sữa nhỏ rồi về" - bà Tư nói thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí trong sáng nay 17/5, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó hiệu Trưởng Trường THCS thị trấn Phong Điền xác nhận có vụ việc trên.

Cần Thơ: Một học sinh bị bảo vệ trường đánh gãy xương hàm - Ảnh 2.

Kết quả X Quang của Phòng Khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long đối với em Nguyễn Trọng Phước. Ảnh: H.Đ

Theo ông Hiền, chiều ngày 12/5, em Phước vào sân bóng chuyền của trường, rồi đá trái bóng bay lên nóc trường nên bạn khác bắt đền nên xảy ra đôi co với bạn.

"Anh bảo vệ kể lại là, thấy đôi co nên đến can ngăn. Tuy nhiên, anh bảo vệ bị Phước khua tay trúng nên bực tức, rồi mới đánh như vậy" - ông Hiền nói.

Cũng theo ông Hiền, người bảo vệ đánh em Phước tên là Văn Đắc Hữu Thuận, mới hợp đồng làm việc khoảng 3 tháng nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem