Cần Thơ: Quy hoạch phát triển 32 làng nghề

Thứ ba, ngày 24/12/2013 10:35 AM (GMT+7)
TP.Cần Thơ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề đến năm 2020 với mục tiêu phát triển 32 làng nghề.
Bình luận 0
Các làng nghề này được quy hoạch phát triển tại 4 quận (Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt) và 2 huyện (Phong Điền, Vĩnh Thạnh).

Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các ngành nghề: Mành trúc, may thêu, mộc dân dụng, sản xuất gạch ngói, nấm rơm, bánh kẹo, bánh tráng, khâu nón, dệt chiếu, đan thúng, rổ, đan lục bình, hàng thủ công mỹ nghệ từ tre, mây, trúc phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trước mắt, Cần Thơ quy hoạch, xây dựng 8 làng nghề tại quận Ô Môn và Thốt Nốt. Từ năm 2016 - 2020 phát triển thêm 24 làng nghề khác.

Anh Thư (Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem