Cần Thơ xây thư viện hiện đại 7 tầng, vốn đầu tư 150 tỷ đồng

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 06/06/2023 16:20 PM (GMT+7)
Thư viện Cần Thơ sẽ được xây dựng cao 7 tầng, có thể đáp ứng tối đa 800 người cùng lúc. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Bình luận 0

Chiều nay 6/6, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, dự án xây thư viện Cần Thơ đã được lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ ký quyết định phê duyệt.

Cần Thơ xây thư viện hiện đại cao 7 tầng, có thể đáp ứng 800 người cùng lúc - Ảnh 1.

Tổng vốn đầu tư của dự án xây thư viện Cần Thơ khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Trong ảnh: Thư viện TP.Cần Thơ cũ đang hoạt động. Ảnh: Huỳnh Xây

Dự án xây thư viện Cần Thơ có tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương (từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021-2026).

Thư viện Cần Thơ sẽ được xây 7 tầng và 1 tầng hầm. Tòa nhà chứa tối thiểu 950 nghìn quyển sách, 1.500 kệ sách các loại, số chỗ ngồi 1.000 vị trí và có thể đáp ứng tối đa 800 người cùng một thời điểm.

Để xây thư viện này, TP.Cần Thơ chừa sẵn 2.400m2 đất tại phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Mục tiêu xây dựng Thư viện Cần Thơ là phục vụ khối lượng thông tin tài liệu, đáp ứng như cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của người dân trong và ngoài thành phố.

Ngoài ra, dự án còn góp phần xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, phát triển thế hệ đọc trong tương lai.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2026. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Thư viện Cần Thơ cũ đang hoạt động có gần 325.000 bản sách giấy truyền thống, 116 loại báo - tạp chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem