Căng thẳng Trung-Ấn: Ấn Độ tuyên bố về 5 người bị quân đội Trung Quốc bắt cóc

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 06/09/2020 08:49 AM (GMT+7)
Các nhà chức trách bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ gần biên giới Trung Quốc tuyên bố quân đội Trung Quốc đã bắt cóc 5 người.
Bình luận 0
Căng thẳng Trung-Ấn: Ấn Độ tuyên bố về 5 người bị quân đội Trung Quốc bắt cóc - Ảnh 1.

Căng thẳng biên giới Trung Quốc-Ấn Độ gia tăng thời gian gần đây.

"5 người ở huyện Thượng Subansiri đã bị Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắt cóc. Tôi đã yêu cầu chính quyền trung ương (Ấn Độ) nói chuyện với họ về việc thả 5 người bị bắt cóc. Đây không phải là lần đầu tiên phía Trung Quốc làm việc này. Một vụ việc tương tự đã xảy ra cách đây vài tháng. Các quân nhân Trung Quốc đã bắt cóc một người và sau đó thả ra”, đại diện cơ quan lập pháp địa phương Ninong Ering nói với Sputnik.

Theo ông, hành động của Trung Quốc có thể khiến tình hình căng thẳng hơn "sau tình huống với Ladakh", nơi trước đó xảy ra đụng độ.

Hiện chưa rõ phản ứng của Trung Quốc về tuyên bố này của phía Ấn Độ. Bắc Kinh luôn khẳng định, những động thái  và tuyên bố gần đây của Ấn Độ với mục đích gây hấn, hung hăng làm căng thẳng thêm tình hình giữa hai nước. 

Tình hình ở Ladakh càng trở nên trầm trọng hơn từ tháng 5, khi một loạt xung đột xảy ra giữa quân đội hai nước tại khu vực hồ Pangong Tso trên núi cao. Sau đó, Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại ranh giới kiểm soát trên thực tế, thay cho biên giới giữa các nước ở Ladakh. 

Vòng căng thẳng mới bắt đầu sau cuộc giao tranh giữa quân đội hai nước tại Thung lũng Galvan ở Ladakh vào tối 15 tháng 6. Theo tuyên bố chính thức của New Delhi, phía Ấn Độ có 20 binh sĩ thiệt mạng trong vụ này. Thông tin về số người chết và bị thương từ phía Trung Quốc không được công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem