“Cánh én vùng cao” đến với đồng bào thiểu số

Thứ năm, ngày 20/01/2011 17:02 PM (GMT+7)
Dân Việt - “Cánh én vùng cao” là hoạt động thiết thực của đội sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế Quốc dân nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào thiểu số.
Bình luận 0

img

Xe tải chở quần áo, gạo, sách vở... băng đèo, vượt núi đến với đồng bào thiểu số

Tiếp nối thành công chương trình “Cánh én vùng cao lần 1”, đội sinh viên tình nguyện đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng chính quyền một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội phát động chương trình “Cánh én vùng cao lần 2”, kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân cho đồng bào khó khăn, xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau hơn 3 tháng quyên góp từ nhiều đơn vị trong và ngoài nước, từ ngày 16 đến 18-1, đội sinh viên tình nguyện Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp Ban chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã trao hơn 6 tấn quần áo, 2 tấn gạo cùng nhiều vật dụng khác cho người dân bốn xã của huyện Yên Minh, Hà Giang.

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng cũng làm ấm lòng người dân nơi đây trong mùa đông lạnh rét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem