Cảnh hoang vắng ở các văn phòng, dự án khi 'ông chủ' Alibaba bị bắt

Ngày 8/9, Cty Alibaba khai trương văn phòng "chi nhánh Biên Hòa" tại số 96B, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa). Sau khi phát hiện văn phòng mở trái phép, cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã xử phạt Cty Alibaba và buộc tháo dỡ biển hiệu treo trái phép.

Đến chiều ngày 19/9, văn phòng chi nhánh Biên Hòa của Cty Alibaba vẫn đang tồn tại, nhân viên mang đồng phục của Alibaba vẫn làm việc ở văn phòng này.
Trước đó, Công ty Alibaba đã tự tháo dỡ một văn phòng xây dựng trái phép phép trên đất nông nghiệp tại ấp Tân Phước, xã Long Phước sau khi chính quyền địa phương vận động trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế.


Trong hơn 2 năm qua, Công ty cổ phần bất động sản Alibaba đã tự ý vẽ quy hoạch rao bán 29 dự án “ma” tại Đồng Nai. Thực tế những khu đất Alibaba rao có dự án khu dân cư, khu đô thị tại Đồng Nai đều là đất nông nghiệp, đất giao thông, đất lâm nghiệp. Trong đó, có một số thửa đất do ông Nguyễn Thái Luyện đứng tên. Đến thời điểm này, Đồng Nai chưa cấp phép dự án nào cho Alibaba.
Ngoài xây dựng trái phép văn phòng giao dịch trên, Alibaba còn tự ý làm 5 con đường vào các khu đất nông nghiệp.

Tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Alibaba cũng rao bán nhiều dự án không có thực và xây dựng trái phép hạ tầng trên đất nộng nghiệp tại xã Tóc Tiên, Châu Pha - thị xã Phú Mỹ.
-
Hòa Phát được phê duyệt chủ trương mở rộng KCN Phố Nối A thêm 92,5ha
-
"Điểm tên" hàng loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Hòa Bình dính sai phạm, bị Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi
-
Khoáng sản Dương Hiếu vay người nhà Tổng giám đốc 30 tỷ mua bất động sản tỉnh Quảng Nam
-
Xem xét nghiên cứu xây dựng đường song hành cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
-
Phú Thọ: Thêm dự án nhà ở đô thị hơn 855 tỷ ở Hạ Hòa tìm chủ đầu tư
-
Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông Hồng