Cảnh sát bồng súng, dùng gậy dài 2m bắt người vi phạm lệnh cách ly

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 10/04/2020 09:00 AM (GMT+7)
Nhà chức trách các nước Ấn Độ, Israel, Nepal, Pháp... có nhiều biện pháp mạnh tay nhằm xử lý những người vi phạm lệnh giới nghiêm, giãn cách xã hội vì Covid-19.
Bình luận 0

img

Cảnh sát Israel tổ chức các chốt chặn tại ngoại ô Jerusalem, để phòng chống Covid-19. Ảnh: Reuters.

img

Nhà chức trách Somalia cố gắng giải tán những người dân bơi gần bãi biển Lido. Ảnh: Reuters.

img

Tại New Delhi, Ấn Độ lực lượng chức năng dùng gậy để đẩy một người về nhà do vi phạm lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters.

img

Cảnh sát Nepal duy trì khoảng cách 2 m bằng chiếc gậy để dẫn một người không chấp hành lệnh "giãn cách xã hội" của Chính phủ. Ảnh: Reuters.

img

Tại Kathmandu, Nepal một người dân bị dẫn giải lên xe thùng về khu cách ly. Ảnh: Reuters.

img

Các sĩ quan cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt tại Nice, Pháp ngày 8/ 4 nhằm tuyên truyền và phát hiện những người trốn cách ly, không chấp hành lệnh của Chính phủ. Ảnh: Reuters.

img

Cảnh sát Israel bắt giữ một người đàn ông Do Thái cực đoan trong do vi phạm lệnh phòng chống Covid-19 tại khu phố Mea Shearim của Jerusalem. Ảnh: Reuters.

img

Để ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ Israel đã cho đóng cửa tất cả trường học, cấm tụ tập quá 10 người cả trong phòng kín cũng như ngoài trời. Ảnh: Reuters.

img

Các thành viên của đội cảnh sát dân sự quốc gia Guatemala bắt giữ những người vi phạm lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters.

img

Lực lượng cảnh sát Ấn Độ tuần tra một khu phố để kêu gọi mọi người ở trong nhà tại thành phố Ahmedabad. Ảnh: Reuters

img

Những người vi phạm lệnh giới nghiêm phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

img

Sĩ quan cảnh sát Rajesh Babu, đội mũ bảo hiểm hình virus corona yêu cầu một người đi làm ở nhà tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

img

Các binh sĩ và sĩ quan cảnh sát cố gắng đến từng ngôi nhà ở Cape Town, Nam Phi khuyên người dân ở nhà. Ảnh: Reuters

img

Cảnh sát Nice, Pháp kiểm tra một người đàn ông ngày 8/4. Ảnh: Reuters

img

Tính đến sáng nay  (10/4), theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm trên toàn thế giới hiện là 1.587.209 ca nhiễm và 94.850 ca tử vong do Covid-19 tại 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 76.105 và 6.512 so với ngày trước đó. Tổng cộng 353.291 người đã hồi phục.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem