Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng

Thứ bảy, ngày 09/09/2023 17:06 PM (GMT+7)
Nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn khiến nhiều loại rau màu bị cháy khô, nông dân bỏ đất canh tác tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng.
Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

Vùng trồng rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) được coi là vùng rau sạch lớn nhất của TP.Đà Nẵng với diện tích khoảng 7ha cùng 50 hộ dân tham gia sản xuất. Các loại rau, củ nơi đây cung cấp cho hầu hết các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hiện có đến quá nửa diện tích tại vùng rau này đang bị bỏ hoang vì nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan nhiễm phèn.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nắng nóng kéo dài, nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm lợ, sau khi tưới, rau bị cháy lá, héo úa và chết hàng loạt. Nhiều loại dây leo giàn như bí, mướp... chết khô.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Dân Việt, vườn rau sạch lớn nhất Đà Nẵng đìu hiu, đa số các hộ dân chỉ trồng cây thu hoạch ngắn ngày, một số hộ dân bỏ hoang đất canh tác.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 5.

Các bể chứa nước tưới tại làng rau La Hường cạn trơ đáy. Nhiều hộ dân bỏ không đất canh tác.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 6.

Ông Phan Hữu Hộ (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) chia sẻ: “Tôi phải bỏ hơn nửa đất canh tác vì nguồn nước tưới bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Trồng cây gì chết cây đó, dàn bầu năm nay đậu được vài trái, tưới nước nhiễm mặn nên lá cháy hết".

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 7.

Rau, quả hư hại do bị tưới nước nhiễm mặn, nhiễm phèn.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 8.

Thiếu nước tưới, người dân đánh liều tưới nước nhiễm mặn lên cây trồng.

Cảnh tiêu điều, rau củ chết khô tại vùng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 9.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Hoàng (Giám đốc HTX rau La Hường) cho biết, đã đề xuất hỗ trợ người dân có kinh phí mua lưới, bạt nhằm che chắn, hạn chế nắng nóng cho rau trồng.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem