Cao Bằng: Gần 1.000 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

Chiến Hoàng Chủ nhật, ngày 16/02/2020 15:56 PM (GMT+7)
Số lượng công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua Cao Bằng ngày càng tăng, tính đến thời điểm hiện nay, đã có gần 1.000 người trở về và được cách ly theo dõi tại các cơ sở y tế, khu tập trung tại các huyện biên giới và khu cách ly tại Trung đoàn 852.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Phan Đăng Phượng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 2/2 đến 12h ngày 16/2, tổng số công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua Cao Bằng là 787 người.

"Trong 787 người trở về từ Trung Quốc này, có 39 người nhập cảnh qua cửa khẩu; 136 người do phía Trung Quốc trao trả; 612 người về qua đường mòn. Tất cả đều đã được đưa về cách ly theo dõi tối thiểu 14 ngày theo quy định. Công dân về nước đã được lấy thông tin trích ngang ban đầu, y tế kiểm tra tại chỗ sau đó phân loại. Hiện nay vẫn chưa phát hiện trường hợp nghi bị nhiễm virus corona nào", đại tá Phan Đăng Phượng cho biết thêm.

img

img

Bộ đội biên phòng, Đồn Biên phòng Quang Long (Hạ Lang, Cao Bằng) dựng lều chốt, trực 24/24h.

img

Công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc đa phần qua địa bàn của Đồn Biên phòng Lý Vạn (Hạ Lang, Cao Bằng).

70 chốt của bộ đội biên phòng trên toàn tuyến biên giới Cao Bằng đảm bảo được chốt, trực 24/24h. Tổ phản ứng nhanh luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Theo đại tá Phan Đăng Phượng, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc đa số qua địa bàn huyện Hạ Lang, nhiều nhất là địa bàn của Đồn Biên phòng Lý Vạn (huyện Hạ Lang, Cao Bằng).

img

img

img

Công tác tuần tra được thực hiện thường xuyên dọc tuyến biên giới Cao Bằng.

img

Bộ đội biên phòng, Đồn Biên phòng Trà Lĩnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép, vận động quay về kiểm tra theo dõi, cách ly tối thiểu 14 ngày theo quy định.

Đại tá Phan Đăng Phượng cho biết thêm: "Hiện công tác tuần tra chốt, trực dọc tuyến biên giới Cao Bằng được thực hiện rất tốt, bảo đảm kịp thời phát hiện, tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc để đưa về các khu tập trung kiểm tra, phân loại. Các đồn biên phòng vẫn đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, xã, thôn bản thực hiện tuyên truyền cho nhân dân của 46 xã, thị trấn của biên giới thường xuyên, hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem