Cao điểm Tết: Người dân tại TP.HCM đổ xô về quê, hàng không cấp tốc tăng chuyến phục vụ

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 17/01/2023 09:05 AM (GMT+7)
Còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán 2023, người dân tại TP.HCM đổ xô về quê khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông nghẹt. Dù các hãng hàng không liên tục tăng tần suất chuyến bay nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
Bình luận 0

Khách đổ xô về Tết bằng đường hàng không

Cận Tết, người từ TP.HCM đổ xô về quê đón Tết, đi du lịch khiến tình trạng khan hiếm vé máy bay diễn ra. Dù các hãng hàng không liên tục tăng tần suất chuyến bay nhưng nhiều người dân vẫn chưa thể mua được vé máy bay dịp Tết.

Theo đó, nhiều người chia sẻ, 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên rất nhiều người phải ở lại thành phố. Vì vậy, Tết 2023, nhiều người lao động, sinh viên quyết tâm sẽ về đón Tết cùng gia đình.

Cao điểm Tết: Người dân tại TP.HCM đổ xô về quê, hàng không cấp tốc tăng chuyến phục vụ - Ảnh 1.

Ngành hàng không bước vào cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Tình trạng người dân đổ xô về quê đã khiến vé máy bay khan hiếm. Trước đó, từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch, vé máy bay Tết nhiều chặng từ TP.HCM đi các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng… cháy sạch.

Khảo sát của PV Dân Việt, ngày 17/1, vé máy bay Tết trên hệ thống bán vé của các hãng hàng không đã gần cạn. Đơn cử, vé máy bay chặng TP.HCM - Thanh Hóa ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp) đã hết sạch vé phổ thông và chỉ còn 1 vài vé hạng thương gia bay vào khung giờ khuya, rạng sáng với giá hơn 6 triệu đồng/vé. Tương tự cùng chặng bay trên, Vietjet Air cũng đã "cháy sạch" vé tất cả các chặng.

Vé máy bay Tết khan hiếm khiến nhiều người lao động lo lắng vì chưa mua được vé về quê. Anh Bùi Đức Thành (quê Nghệ An) cho biết vẫn chưa mua được vé máy bay vì lúc trước chần chừ có nên về quê đón Tết do năm qua kinh tế khó khăn, không dư dả tiền bạc. 

Cao điểm Tết: Người dân tại TP.HCM đổ xô về quê, hàng không cấp tốc tăng chuyến phục vụ - Ảnh 3.

Vé máy bay Tết khan hiếm, cháy sạch vé giá rẻ. Ảnh: H.T

"Đến phút cuối, tôi quyết định sẽ về quê vì đã mấy năm chưa về thăm nhà. Tuy nhiên, khi tôi tìm mua vé máy bay thì không được. Các đại lý đều thông báo đã cháy vé giá rẻ từ trước Tết rất lâu. Một số chuyến còn vé thì là hạng thương gia, vượt quá khả năng kinh tế của tôi. Nếu 1,2 ngày nữa mà không tìm mua được vé, tôi dự định sẽ đón xe khách về quê", anh Thành chia sẻ.

Hàng không tăng tải, bổ sung hàng ngàn vé máy bay

Trước tình hình trên, để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trên các đường bay nội địa dịp Tết, các hãng hàng không tiếp tục bổ sung hàng ngàn chỗ. Theo đó, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ tương ứng 108 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết từ ngày 16/1 đến 30/1/2023 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày 9 tháng Giêng).

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa TP.HCM – Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Trong giai đoạn Tết từ 6/1 đến 5/2/2023, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa mà hãng cung ứng phục vụ cả dịp Tết là gần 9200 chuyến bay, tương đương gần 1,9 triệu ghế.

Trước đó, Vietnam Airlines từng có 3 đợt tăng tải vào tháng 8 và 12/2022 phục vụ dịp Tết. Hãng đã ghi nhận lượng khách đặt vé tăng trưởng nhanh trong những ngày gần Tết.

Cao điểm Tết: Người dân tại TP.HCM đổ xô về quê, hàng không cấp tốc tăng chuyến phục vụ - Ảnh 4.

Vietnam Airlines tiếp tục tăng tải lần 4 phục vụ người dân. Ảnh: H.T

Trong khi đó, Bamboo Airways dự kiến tăng khoảng 15% tải, Vietjet Air tăng 30% số chuyến bay, cung ứng trên 12.000 chuyến, đưa lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường. Đáng nói là ngay sau thời điểm các hãng hàng không thông báo bổ sung cung ứng ghế, nhiều người dân đã "đỏ mắt" mà không kiếm được vé máy bay giá phổ thông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác khoảng 950-990 chuyến/ngày trên các đường bay nội địa. Tổng lượng ghế cung ứng lên hơn 2,6 triệu ghế, tăng hơn 600.000 ghế so với lịch khai thác bình thường trên các đường bay nội địa, tăng hơn 33% so với lịch bay thường lệ mùa đông 2022/2023.

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định nới thêm slot ở Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong thời gian 5 ngày trước và 5 ngày sau Tết. Cụ thể, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết, hàng không sẽ tăng 2 slot/giờ trong khung giờ từ 7h đến 8h55 và 4 slot/giờ từ 0h-5h55 giờ địa phương trong giai đoạn từ ngày 17/1 đến hết ngày 21/1 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Nhân Dần) và từ ngày 25/1 đến hết ngày 29/1 (tức từ ngày 4 tháng Giêng đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Cao điểm Tết: Người dân tại TP.HCM đổ xô về quê, hàng không cấp tốc tăng chuyến phục vụ - Ảnh 5.

Hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa. Ảnh: H.T

"Với việc tăng slot bay sẽ nâng tổng số slot tăng thêm mỗi ngày là 28 slot/ngày, tương đương với 5.600 ghế cung ứng/ngày. Tổng số slot tăng thêm cho cả giai đoạn là 280 slot, tương ứng với 56.000 ghế cung ứng", ông Sơn nêu rõ.

Theo ông Sơn, dịp Tết Nguyên đán, để thuận tiện di chuyển, tiết kiệm thời gian chờ đợi, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, cũng như làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Hành khách có thể check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động. Hành khách cũng có thể tự check-in tại các kiosk ở sân bay. Hành khách đã tự làm thủ tục check-in, không mang theo hành lý ký gửi, có thể đi thẳng đến cửa an ninh tại sân bay mà không cần làm thêm thủ tục nào khác tại quầy.

Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay, hạn chế tình trạng giấy tờ liên quan bị hết hạn và bị nhà chức trách từ chối chuyến bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem