Nga tung chiến lược mới ở nam Ukraine; Trung Quốc có động thái tích cực để tìm cách chấm dứt chiến tranh

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 12/05/2023 16:23 PM (GMT+7)
Quan chức Ukraine cho biết, Nga đang phân tán lực lượng ở miền nam Ukraine vì không biết Kiev sẽ phản công ở đâu trong khi Bắc Kinh tuyên bố cử một đặc phái viên tới Ukraine, Nga và các quốc gia châu Âu khác để thảo luận về một “giải pháp chính trị” cho cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Nga tung chiến lược mới ở nam Ukraine; Trung Quốc có động thái tích cực để tìm cách chấm dứt chiến tranh - Ảnh 1.

Một binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh IT.

Tình hình ở mặt trận Kherson đang căng thẳng và quân đội Nga đang đặt mìn ở tả ngạn sông Dnipro để ngăn chặn quân Ukraine vượt sông nhằm tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ, bà Nataliya Humeniuk, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết.

"Đối phương vẫn tiếp tục nổ súng mặc dù thực tế họ đang cảm thấy áp lực trước cuộc phản công dự kiến từ phía chúng tôi. Họ đang cố gắng giữ các vị trí rất cẩn trọng vì họ lo lắng", bà Humeniuk nhấn mạnh.

Để ngăn Lực lượng Phòng vệ Ukraine vượt sông và tiếp tục đổ bộ trong cuộc phản công vốn đã được Ukraine báo trước từ lâu, Nga được cho là đang phân tán các lực lượng của họ trên cả hai mặt trận Zaporizhzhia và Kherson.

"Sự hoảng loạn của họ (quân Nga) có thể nhìn thấy được bởi thực tế họ không biết lực lượng tấn công Ukraine sẽ phản công từ hướng nào, và đó là lý do tại sao họ đang phân tán lực lượng của họ ở trên cả hai mặt trận Zaporizhzhia và Kherson", bà Humeniuk nhấn mạnh.

Ngoài ra, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cũng chỉ ra rằng Nga đang cố gắng thiết lập một tuyến phòng thủ chắc chắn để chống lại cuộc phản công của các lực lượng Ukraine và đang di tản dân cư địa phương để thực hiện kế hoạch này.

Ông Oleksandr Tolokonnikov, người phát ngôn của Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson của Ukraine trước đó tiết lộ rằng, những người lính Nga ở tả ngạn Kherson hiện thường xuyên mặc áo giáp và mang vũ khí bên mình vì lo ngại các lực lượng Ukraine tấn công bất ngờ.

Trong một động thái khác, Trung Quốc hôm nay 12/5 cho biết, nước này sẽ cử một đặc phái viên tới Ukraine, Nga và các quốc gia châu Âu khác từ thứ Hai tuần sau 15/5 để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 14 tháng qua ở Ukraine.

“Từ ngày 15/5, Đại sứ Lý Huy, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, sẽ đến thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để liên lạc với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 12/5.

"Đây là một minh chứng nữa cho cam kết của Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục và thúc đẩy đối thoại, thể hiện rằng Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình", ông Uông Văn Bân cho biết thêm.

Trung Quốc hồi tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có kêu gọi giảm leo thang và lệnh ngừng bắn. Moscow tuyên bố ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc trong khi Mỹ bác bỏ đề xuất này, vì cho rằng Bắc Kinh là đồng minh thân cận của Nga và lệnh ngừng bắn chỉ là để giúp quân đội Nga thêm thời gian tái bố trí lực lượng.

Trong khi đó, Ukraine hoan nghênh vai trò ngoại giao của Trung Quốc, nhưng Tổng thống Zelensky cho biết sẽ chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem