Cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

V.D Thứ sáu, ngày 13/05/2022 08:23 AM (GMT+7)
Mặc dù tiến độ dự án phải hoàn thành là cuối tháng 3/2023, nhưng đến nay Dự án cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai vẫn đang thi công ì ạch do vướng mặt bằng.
Bình luận 0

Cầu Bạch Đằng 2 với quy mô 4 làn xe, nối TX.Tân Uyên của tỉnh Bình Dương và huyện Vĩnh Cửu của tỉnh Đồng Nai được khởi công vào cuối tháng 12/2021 với tổng mức đầu tư trên 490 tỷ đồng.

Theo tiến độ, dự án phải hoàn thành trong 15 tháng kể từ ngày khởi công. Nhưng đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai, dự án cầu Bạch Đằng 2 mới chỉ được triển khai đóng cọc khoan nhồi các mố trụ cầu. Phía bên kia sông bờ thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai vẫn chưa được thi công do chưa được bàn giao mặt bằng.

Cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng  - Ảnh 1.

Cầu Bạch Đằng 2 được khởi công từ cuối tháng 12/2021 nhưng đến nay vẫn chưa được thi công. Ảnh: V.D

Ông Nguyễn Trọng Liêm – Chỉ huy trưởng thi công cho biết, đến nay nhà thầu đã xây dựng xong Ban điều hành, lán trại đảm bảo thi công ngoài công trường.

Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là chưa được bàn giao mặt bằng. Phía bờ Bình Dương sau khi huy động máy móc, sà lan nhà thầu đang thi công khoan 10 cọc khoan nhồi. Riêng bờ Đồng Nai chưa thể tiếp cận được bờ sông để triển khai thi công do chưa bàn giao mặt bằng.

Cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương với Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mặt bằng  - Ảnh 2.

Hiện nay nhà thầu chưa thể thi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 vì vướng mặt bằng. Ảnh: V.D

Còn theo ông Hoàng Năng Tuấn – Giám đốc điều hành dự án cho biết, tiến độ dự án phải hoàn thành trong 15 tháng từ ngày khởi công (cuối tháng 3/2023). Để hoàn thành đúng tiến độ, phải thi công đồng loạt cả 2 hướng Đồng Nai và Bình Dương.

Khó khăn lớn nhất thuộc phạm vi công trình do Tập đoàn Cienco 4 phụ trách, hiện nhà thầu chưa thể thi công do vướng 5 hộ dân, không có đường công vụ và chưa được bàn giao mặt bằng. 

Ngày 27/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Cầu Bạch Đằng 2 có tổng chiều dài hơn 2,8km; trong đó, cầu dài khoảng 410m, rộng 17m, có 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 420 tỷ đồng từ vốn ngân sách, mỗi địa phương đóng 50% với phần cầu chính.

Sau hoàn thành, cầu Bạch Đằng 2 sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông giúp kết nối giao thương các khu công nghiệp phía bắc của tỉnh Bình Dương với TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem