Câu cá khi biển động, hai thiếu niên mất tích

Thứ hai, ngày 14/10/2013 19:28 PM (GMT+7)
Khi các em này đang đứng trên ghềnh đá để câu cá thì bất ngờ bị một cơn sóng lớn ập vào cuốn trôi ra biển.
Bình luận 0

Chiều 14.10, Đồn phó Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô vừa xảy ra vụ hai thiếu niên bị sóng biển cuốn mất tích. Nạn nhân là các em Nguyễn Hoài Nam (13 tuổi) và Nguyễn Văn Bảo (15 tuổi, cùng ngụ thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13.10, mặc dù trời mưa lớn và biển động mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nhưng hai em này vẫn rủ nhau ra khu vực Bãi Bàng của xã Lộc Vĩnh (thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô) để câu cá. Khi các em này đang đứng trên ghềnh đá để câu cá thì bất ngờ bị một cơn sóng lớn ập vào cuốn trôi ra biển.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng của Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây lập tức tổ chức tìm kiếm, nhưng đến cuối giờ chiều 14.10 vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em.

Được biết, gia đình Nam và Bảo thuộc hộ nghèo. Bố em Bảo bị mù mắt và mất khả năng lao động, còn bố em Nam qua đời từ khi em này còn nhỏ.

An Sơn - Nguyễn Anh Tuấn (An Sơn - Nguyễn Anh Tuấn )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem