Câu chuyện nước sạch Nghệ An, cần lắng nghe dư luận, người tiêu dùng

Mỹ Hà Thứ tư, ngày 07/08/2019 10:40 AM (GMT+7)
Ngoài việc yêu cầu dừng việc khai thác nước thô sông Đào và chuyển sang dùng nước thô từ Công ty Cổ phần Cấp nước sông Lam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An còn yêu cầu cơ quan chức năng “lắng nghe ý kiến dư luận”.
Bình luận 0

Liên quan tới câu chuyện lùm xùm về nguồn nước trong sản xuất nước sạch tại Nghệ An mà báo điện tử Dân Việt đã phản ánh trong loạt bài “Công ty Cấp nước Nghệ An vẫn hút nước từ sông Đào”, tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An vào ngày 5/8, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu ngừng lấy nước thô từ sông Đào như Dân Việt phản ánh.

img

Những trạm bơm của Công ty Cấp nước Nghệ An vẫn hoạt động, lấy nước từ sông Đào.

Chiều ngày 6/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phụ trách lĩnh vực này cho hay, thông tin yêu cầu ngừng lấy nước thô từ sông Đào chuyển sang lấy nước thô từ Công ty Cổ phần Cấp nước sông Lam là cơ bản chuẩn.

“Đây là cuộc họp nội bộ của Ban Cán sự Đảng bộ UBND tỉnh, tỉnh sẽ ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong 1-2 ngày tới nữa. Tôi sẽ cung cấp cho anh cụ thể sau” - Phó Chủ tịch Lê Hồng Vinh nói.

img

Ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Được biết, tại cuộc họp này, dưới sự chủ trì của ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh này đã có những chỉ đạo như: Đồng ý phê duyệt giá thành nước sạch là 10.800 đồng/m³; ngừng việc khai thác nước sông Đào trong sản xuất nước sạch, lấy nguồn nước thô từ sông Lam như đã được UBND tỉnh phê duyệt; Yêu cầu Sở TNMT cung cấp kết quả quan trắc tự động đối với nguồn nước thô thời gian gần đây, công bố rộng rãi cho người dân theo dõi; Sở Khoa học Công nghệ kiểm tra quy trình, máy móc thiết bị, công nghệ xử lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An và Công ty Cổ phần Cấp nước sông Lam; Sở Tài chính được giao lắng nghe ý kiến dư luận, để trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh phương pháp tính giá nước một cách sát thực tế nhất. Cuối cùng là giao Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng tổng thể quy hoạch cấp nước sạch trên toàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An.

Trong tháng 6/2019, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt bài "Công ty Cấp nước Nghệ An vẫn hút nước từ sông Đào" với nội dung dù tỉnh Nghệ An có nhiều chỉ đạo công ty cấp nước phải lấy nguồn nước thô từ sông Lam đã qua xử lý nhưng thực tế công ty này vẫn hút nước từ sông Đào ngày một ô nhiễm dùng cho nhà máy xử lý nước thành nước sinh hoạt cung cấp cho dân. Loạt bài của Báo điện tử Dân Việt đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của rất nhiều bạn đọc trên cả nước. Sau đó, nhiều đài truyền hình, báo bạn cũng vào cuộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem