TP.HCM: Cầu cũ xuống cấp, người dân mong mỏi sớm có cầu Long Kiểng mới

Thứ tư, ngày 01/03/2023 15:37 PM (GMT+7)
Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang được thi công gấp rút kịp hoàn thành trong năm nay. Nhiều người dân sống trong khu vực mong muốn cây cầu sớm đưa vào hoạt động thay cho cầu sắt cũ.

Những ngày này, không khí thi công tại công trình cầu Long Kiểng diễn ra nhộn nhịp. Lực lượng công nhân, các phương tiện cơ giới liên tục hoạt động. Đây là thời điểm công trình đang đẩy nhanh tiến độ, nhằm đưa dự án về đích đúng hạn sau gần 5 năm khởi công.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 1.

Dự án cầu Long Kiểng có chiều dài 320m, nối hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Ảnh: Quang Sung

Cầu bê tông chưa xây xong, hiện nay người dân qua đoạn đường này vẫn phải di chuyển qua cầu sắt Long Kiểng (cầu cũ) được xây từ năm 1976. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi xe đi qua, những thanh sắt trên cầu va vào nhau tạo ra âm thanh lớn.


Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 2.

Hiện các công nhân, máy móc tại công trình liên tục hoạt động. Ảnh: Quang Sung

Cầu Long Kiểng sắt hiện tại rộng khoảng 3m. Cầu nhỏ nên mỗi khi lưu lượng xe lưu thông qua đường Lê Văn Lương tăng cao, khu vực này thường xảy ra ùn ứ giao thông. 

Đặc biệt, nhánh đường thuộc xã Nhơn Đức (Nhà Bè, TP.HCM) bị thu hẹp do công trình cơi nới, mở rộng hàng rào để phục vụ thi công xây cầu mới, các phương tiện di chuyển khó khăn vào giờ cao điểm.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 3.

Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, công trình cầu Long Kiểng đã được triển khai tiếp tục. Ảnh: Quang Sung

Nghe tin công trình tái khởi động sau nhiều năm, gia đình ông Văn Bảy (77 tuổi, huyện Nhà Bè) cũng như nhiều hộ dân quanh đây rất vui mừng. 

“Cầu cũ xuống cấp, mỗi lần xe chạy qua tiếng sắt thép va vào nhau kêu rầm rập nên cũng khá lo sợ. Mong công trình sớm đi vào hoạt động để người dân đi lại thuận tiện hơn, cảnh quan khang trang hơn”, ông Bảy nói.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 4.

Những móng cọc, trụ cầu cơ bản đã được hoàn thành. Ảnh: Quang Sung

Bà Trần Thị Tư (54 tuổi, huyện Nhà Bè) cho biết, cầu sắt này đã có tuổi đời lâu năm, mỗi khi trời mưa lưu thông qua cầu rất trơn. 

"Giờ dân chúng tôi sớm mong có cầu bê tông đi lại cho khỏe, vừa rộng vừa an toàn. Cầu sắt này lỗi thời rồi, nhiều khi người ở xa tới, nhìn cây cầu họ không dám đi qua", bà Tư mong mỏi.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 5.

Cầu sắt Long Kiểng vẫn đang được sử dụng, trong thời gian chờ cầu bê tông thi công. Ảnh: Quang Sung

Cầu Long Kiểng tại huyện Nhà Bè có tổng mức đầu tư 589 tỷ đồng, được phê duyệt vào năm 2001, khởi công năm 2018, sau đó đã dừng thi công từ năm 2019 vì vướng mặt bằng. Đến 9/2022, UBND huyện Nhà Bè phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức lễ bàn giao lễ bàn giao - tiếp nhận mặt bằng để tiếp tục triển khai.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 6.

Công trình thi công khiến hai bên đầu cầu đi lại tương đối khó khăn. Ảnh: Quang Sung

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết: “Hiện nay công trình đã hoàn thành 60% khối lượng đường dẫn, 80% công tác mở, đóng móng cọc, 90% công tác đúc dầm”.

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 7.

Cầu Long Kiểng cũ làm từ sắt, bên cạnh chiếc cầu bê tông mới đang thành hình. Ảnh: Quang Sung

Trong thời gian tới nhà thầu tiến hành lắp đặt dầm cầu, hoàn thiện kết cấu phần cầu, hoàn tất hạng mục đường dẫn, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước... tổ chức lại giao thông và tiến hành thông xe chính thức vào ngày 2/9/2023 (sớm hơn 4 tháng so với dự kiến trước đó).

Sau 5 năm khởi công, cầu Long Kiểng dự kiến khánh thành vào tháng 9 năm nay - Ảnh 8.

Công nhân miệt mài làm việc tại công trình cầu Long Kiểng. Ảnh: Quang Sung

Ông Lương Minh Phúc nhận định, sau khi cây cầu đưa vào sử dụng không chỉ nâng cao năng lực giao thông cho khu vực, tạo cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, mà còn tạo động lực thực hiện những dự án bị vướng mặt bằng nhiều năm nay sớm đi vào vận hành.


Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem