TP.HCM: Sắp thông xe cầu xây dựng kéo dài gần 20 năm

Vũ Quyền Thứ tư, ngày 26/04/2023 11:55 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm trễ hẹn, cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) dự kiến thông xe dịp lễ 2/9/2023. Đây là cây cầu TP.HCM xây dựng kéo dài gần 20 năm.
Bình luận 0

Sáng 26/4, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã đến giám sát tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Long Kiểng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, về tiến độ thực hiện dự án xây lắp đã hoàn thành kết cấu phần dưới (2 mố, 8 trụ), lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (9/9 nhịp), bê tông bản mặt cầu (3/9 nhịp).

Cầu Long Kiểng sắp hoàn thành sau nhiều năm đợi chờ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nghe chủ đầu tư báo cáo về cầu Long Kiểng. Ảnh: Vũ Quyền.

Về gói xây lắp đường đầu cầu, đã hoàn thành 648/682 cọc D350 giảm tải, lắp đặt được 41/57 hố ga, hoàn thiện 2/2 cửa xả…

Năm 2023, chủ đầu tư dự kiến giải ngân 95,1 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch vốn. Quý I năm 2023, dự án đã đạt kế hoạch đăng ký giải ngân đã đề ra.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn còn khó khăn. Cụ thể, về tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, Công ty Điện lực Duyên Hải thực hiện đền bù trọn gói và đã di dời hoàn tất lưới điện trung, hạ thế tại các vị trí băng ngang công trình. Tuy nhiên, hệ thống điện trung, hạ thế dọc tuyến và dây thông tin liên quan chưa được di dời nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cầu Long Kiểng sắp hoàn thành sau nhiều năm đợi chờ - Ảnh 2.

Cầu Long Kiểng dự kiến sớm hoàn thành, thông xe dịp lễ 2/9/2023. Ảnh: Vũ Quyền.

Công ty Điện lực Duyên Hải đang hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự toán bồi thường lưới điện trung và hạ thế trong phạm vi dự án cầu Long Kiểng để sớm trình Sở Công thương xem xét phê duyệt.

Chủ đầu tư kiến nghị Công ty Điện lực Duyên Hải cần hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự toán bồi thường lưới điện trung và hạ thế trong phạm vi dự án cầu Long Kiểng trình Sở Công Thương xem xét phê duyệt đồng thời tổ chức di dời lưới điện, hoàn thành trước ngày 31/5.

Đồng thời, đề nghị Sở Công Thương sớm xem xét phê duyệt điều chỉnh hồ sơ bồi thường lưới điện trung và hạ thế trong phạm vi dự án cầu Long Kiểng trước ngày 10/5 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cầu Long Kiểng sắp hoàn thành sau nhiều năm đợi chờ - Ảnh 3.

Công nhân đang làm việc tại cầu Long Kiểng. Ảnh: Vũ Quyền

Bà Lệ cho biết, thực trạng dự án xây dựng cầu Long Kiểng đã kéo dài gần 20 năm mà vẫn chưa hoàn thành, trong khi đây là cây cầu huyết mạch. Vì vậy, các đơn vị cần sớm thực hiện giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư. Ngoài ra, phải kết hợp ngầm hóa điện lực, viễn thông, thoát nước, cấp nước để tạo thuận tiện cho người dân

Tại công trường, bà Lệ cũng đã động viên tinh thần các công nhân, đồng thời nhắc nhở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cần làm việc với một số quận, huyện tìm hiểu lý do vì sao một số địa bàn chưa thể giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cho biết, cho đến thời điểm hiện nay, tổng khối lượng thi công của cầu Long Kiểng đạt 70%, công tác được chia làm ba nhóm và đã có dự kiến thời gian hoàn thành. Như vậy sẽ giữ đúng được các cột mốc đặt ra để thông xe đưa vào khai thác cây cầu Long Kiểng vào ngày 2/9 năm nay, sớm hơn 3 tháng so với thời gian dự kiến đã công bố khi đơn vị nhận mặt bằng vào ngày 9/8/2022.

"Không chỉ cầu Long Kiểng, toàn bộ công trình giao thông của thành phố đều thực hiện xuyên lễ. Đến hết quý II, 25 - 30% vốn đầu tư công sẽ được giải ngân. Xong quý II, sẽ chi trả xong đợt 1 dự án vành đai 3", ông Phúc nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem