CEO Apple mắng té tát Facebook, mở đường cho ứng dụng mạng xã hội này vươn tầm

Huỳnh Dũng Thứ tư, ngày 07/04/2021 12:00 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã có một cuộc phỏng vấn podcast gần đây, trong đó ông nói về dữ liệu và quyền riêng tư người dùng trên các ứng dụng mạng xã hội hiện nay.
Bình luận 0

Giai đoạn gần đây, Apple gây chú ý khi công bố thông tin sắp sửa tung ra một bản cập nhật iOS mới, trong đó có tính năng minh bạch theo dõi ứng dụng.

CEO Apple đá xéo Facebook

Theo Apple, tính năng minh bạch theo dõi ứng dụng mới của Apple cho phép người dùng chặn các nhà quảng cáo theo dõi họ trên các ứng dụng khác nhau. Khi mở một ứng dụng mà bên nhà phát triển muốn theo dõi các hoạt động của người dùng, người dùng sẽ được nhắc rõ ràng có hai tùy chọn, bao gồm "cho phép theo dõi" hoặc "yêu cầu ứng dụng không theo dõi".

Ảnh: @Appleinsider.

Ảnh: @Appleinsider.

Điều này có nghĩa, Apple yêu cầu các nhà phát triển cho cả ứng dụng trên iPhone và iPad phải nhận được sự chấp thuận của người dùng thì mới được theo dõi hoạt động của họ. Tính năng bảo mật chống theo dõi của Apple sẽ được kích hoạt mặc định cho các nhà quảng cáo.

Chính sách bảo mật mới này của Apple đã khiến Facebook "nổi giận". Không ngần ngại chỉ trích Apple, họ cho rằng tính năng mới sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp nhỏ, có hại cho các nhà quảng cáo và nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của Facebook.

Apple bác bỏ chỉ trích trên và khẳng định, tính năng này không yêu cầu Facebook thay đổi cách tiếp cận theo dõi dữ liệu, thay vào đó chỉ để hỏi ý kiến người dùng.

Mới đây, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã có một cuộc phỏng vấn podcast gần đây, trong đó ông nói về dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

Ông khẳng định mình đang cùng với các chính trị gia và nhà hoạt động đang tìm cách kiềm chế sự thống trị lâu nay của Facebook trên thị trường mạng xã hội, để lại nhiều hệ lụy khôn lường cho cộng đồng bao gồm dùng thế quyền lực cạnh tranh độc quyền, lan truyền lời nói thù địch, thông tin sai lệch…

Bên cạnh đó, Tim Cook khẳng định ông ủng hộ việc sẽ có thêm nhiều mạng xã hội hơn nữa ra đời. Bình luận của ông được đưa ra đã gây chú ý ngay thời điểm mối căng thẳng ngày càng gay gắt, khi bản cập nhật quyền riêng tư sắp tới của nhà sản xuất điện thoại Apple sắp được áp dụng, và điều này có thể làm giảm nghiêm trọng cách thức kiếm tiền của gã mạng xã hội khổng lồ Facebook.

Đối với Facebook, thay đổi này có thể đồng nghĩa với việc cắt giảm doanh thu quảng cáo của Facebook, phần lớn doanh thu được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu người dùng. Facebook đã chia sẻ những lời chỉ trích của mình một cách rộng rãi và mạnh mẽ, cho rằng Apple đang thực hiện thay đổi để thiết lập sự thống trị của riêng mình. Đổi lại, Apple cho biết Facebook không tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Ảnh: @Appleinsider.

Ảnh: @Appleinsider.

Ngoài ra, Facebook cũng được cho là đang chuẩn bị đệ đơn kiện chống độc quyền chống lại Apple về sự thay đổi này, The Information đưa tin. Lập luận của Facebook cáo buộc rằng Apple đang yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng tuân thủ các quy tắc (như khả năng chọn không tham gia quảng cáo được nhắm mục tiêu) để xuất hiện trên App Store, nhưng các ứng dụng của chính công ty Apple không phải tuân thủ các quy tắc này.

Tim Cook đã bảo vệ các chính sách của App Store và nói rằng, công ty đã làm việc "chăm chỉ để thu hút mọi người trên cửa hàng ứng dụng, chứ không phải làm để mọi người phải "khăn gói" ra đi".

Gần đây nhất, kho ứng dụng App Store của Apple cũng đã phải đối mặt với những lời phàn nàn từ người dùng Parler, một ứng dụng truyền thông xã hội nổi tiếng với việc thu hút những người ủng hộ Trump. Ứng dụng đã bị xóa khỏi App Store (và cửa hàng Google Play) vào tháng 1 sau cuộc bao vây chết chóc tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Mặc dù Parler đã cố gắng tránh xa nội dung liên quan tới Điện Capitol Hoa Kỳ nhưng họ thực sự không kiểm soát triệt để. Vì lẽ đó ứng dụng này vẫn chưa xuất hiện trở lại trong các cửa hàng ứng dụng của Google hoặc Apple. Bloomberg đưa tin rằng, Parler đã nộp đơn xin trở lại App Store vào tháng 2, nhưng bị từ chối vì lời nói căm thù và biểu tượng Đức Quốc xã vẫn có thể được tìm thấy trên ứng dụng này.

Tuy nhiên, Tim Cook cho biết trong lần xuất hiện trên podcast của mình, ông hy vọng ứng dụng Parler có thể quay trở lại App Store trong thời gian sớm nhất có thể.

"Tôi hy vọng rằng ứng dụng này sẽ sớm quay trở lại", Cook nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem