Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước

PVCT Thứ năm, ngày 29/10/2020 12:00 PM (GMT+7)
Tính đến nay 63/63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức xong Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Trong số 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy đã được bầu có rất nhiều cán bộ trẻ, người trẻ nhất 42 tuổi. Dân Việt giới thiệu chân dung 11 Bí thư trẻ nhất cả nước.
Bình luận 0

1. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Phong sinh năm 1978 (42 tuổi), là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông quê Hà Nội. Ông đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó ông giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (ảnh TTXVN).

2. Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Khánh sinh năm 1976 (44 tuổi), quê Hà Tĩnh, là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Vào tháng 7/2019, khi đang trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 2.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang (ảnh TTXVN).

3. Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Quý sinh năm 1976 (44 tuổi), quê Nghệ An. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đầu năm 2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Nguyễn Đắc Vinh (ông Vinh được phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 3.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (ảnh Báo Nghệ An).

4. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Ông Niên sinh năm 1975 (45 tuổi), quê Gia Lai. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 6/2020, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên (ảnh Báo Gia Lai).

5. Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Ông Thắng sinh năm 1975 (45 tuổi), quê Hà Nội. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 7/2020, khi đang là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Ông tái đắc cử chức vụ này tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (ảnh Báo Quảng Bình).

6. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Dương sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Hà Nội. Năm 2018, khi đang là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và tái đắc cử chức vụ này trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 6.

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (ảnh IT).

7. Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông Mạnh sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Hà Nội. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2019, khi đang trên cương vị Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 8.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh.

8. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Tâm sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Tây Ninh. Tháng 8/2020, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 (thay cho ông Phạm Viết Thanh chuyển công tác).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.8. B

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 9.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (ảnh VGP).

9. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Vân sinh năm 1974 (46 tuổi), quê Quảng Ngãi. Bà là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 8/2020, khi đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 (thay cho ông Lê Viết Chữ- xin thôi chức).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, bà tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 10.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

10. Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Mãi sinh năm 1973 (47 tuổi), quê Bến Tre. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 7/2019, khi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 (thay cho ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu).

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 11.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi (ảnh Báo Nhân dân).

11. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Thắng sinh năm 1974 (47 tuổi), quê Hà Nội. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông có nhiều năm công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank), sau đó giữ chức Phó Chủ tịch UBND rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông được Bộ Chính trị giới thiệu và sau đó tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 11 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trẻ nhất cả nước - Ảnh 12.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng (ảnh Báo Nhân dân).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem