Chân dung 2 nữ ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2022

Mộc An Thứ năm, ngày 03/11/2022 11:37 AM (GMT+7)
2 nữ ứng viên đạt chuẩn giáo sư năm 2022 cùng trong ngành Thủy sản và đều công tác tại Đại học Cần Thơ.
Bình luận 0

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Năm 2022, 383 ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, có 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.

Ngoài những thông tin đáng chú ý về nam ứng viên giáo sư trẻ nhất, 3 nữ phó giáo sư trẻ nhất thì một thông tin khác cũng gây bất ngờ là năm nay, chỉ có 2 nữ ứng viên giáo sư. 2 nữ ứng viên này hiện đang công tác tại trường Đại học Cần Thơ và cùng nghiên cứu, giảng dạy ngành Thủy sản.

Chân dung 2 nữ ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2022 - Ảnh 1.

Ứng viên giáo sư năm 2022 Trần Thị Thanh Hiền trong một sự kiện khi còn là Phó hiệu trưởng của Đại học Cần Thơ. Ảnh: ĐH CT

Đó là ứng viên Trần Thị Thanh Hiền và ứng viên Đặng Thị Hoàng Anh.

Ứng viên giáo sư Trần Thị Thanh Hiền (SN 1965) tốt nghiệp đại học tại Đại học Cần Thơ, tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ tại trường Đại học Thủy sản (nay là Đại học Nha Trang). Ứng viên Trần Thị Thanh Hiền được công nhận chức danh PGS năm 2019.

Bà Hiền từng là giảng viên khoa Thủy sản, khoa Nông nghiệp, sau đó là Trưởng bộ môn, Phó trưởng khoa Thủy sản và Phó hiệu trưởng của Đại học Cần Thơ. Hiện nay, nữ ứng viên đang là giảng viên cao cấp của Khoa Thủy sản.

Ứng viên Trần Thị Thanh Hiền có 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 5 đề tài cấp Bộ và 7 đề tài hợp tác quốc tế; có 114 bài báo khoa học, trong đó 28 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế; đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và từng nhận Huân chương lao động hạng 3…

Ứng viên nữ giáo sư năm 2022 Đặng Thị Hoàng Oanh (SN 1969) đang là giảng viên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Cũng giống như ứng viên Trần Thị Thanh Hiền, ứng viên Đặng Thị Hoàng Oanh có nhiều năm công tác tại Đại học Cần Thơ. Từ một giảng viên tập sự tại khoa Thủy sản, bà Oanh sau đó là Phó trưởng bộ môn rồi Trưởng bộ môn tại khoa này. Nữ ứng viên học thạc sĩ tại Đan Mạch và học tiến sĩ tại Australia. Bà được công nhận chức danh PGS năm 2011.

Ứng viên Đặng Thị Hoàng Oanh đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và 3 đề tài cấp tỉnh; công bố 115 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; là chiến sĩ thi đua cấp Bộ…

Trong danh sách ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 có khá nhiều người là nữ.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, 3 nữ ứng viên phó giáo sư trẻ nhất đều đạt đủ tiêu chuẩn chức danh năm 2022 là Trần Nguyễn Phương Lan - ứng viên ngành Hóa học, hiện đang công tác tại Đại học Cần Thơ; Nguyễn Thị Thu Hà - ứng viên ngành Hóa học, hiện công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Vũ Bích Ngọc - ứng viên phó giáo sư ngành Sinh học, hiện công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Xét giáo sư, phó giáo sư- 85 hồ sơ ứng viên bị loại. Clip: VTC Now

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem