Chân dung 2 Phó Cục trưởng C04 vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 09/09/2022 17:33 PM (GMT+7)
Ngày 9/9 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Bình luận 0

Tại buổi lễ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng 6/C04 giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04 (kể từ ngày 7/9/2022). Công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng V02 đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04 (kể từ ngày 15/9/2022).

Chân dung 2 Phó Cục trưởng C04 vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 trao quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Cường giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Ảnh: C04 cung cấp

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Văn Cường và thượng tá Hoàng Tâm Hiếu được lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm và điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường sinh năm 1978, quê quán xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2003, đồng chí Cường được điều động về nhận công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lần lượt được bổ nhiệm lãnh đạo Đội, lãnh đạo Phòng và Phó Cục trưởng.

Gần 20 năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thượng tá Nguyễn Văn Cường đã trực tiếp phá nhiều chuyên án lớn về ma túy. Điển hình là triệt phá đường dây mua bán ma túy do các đối tượng người gốc châu Phi cầm đầu, lôi kéo một số phụ nữ Việt Nam tham gia năm 2009. Phá đường dây mua bán, vận chuyển 446 bánh heroin giấu trong hạt nhựa do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu năm 2019. Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 54 bánh heroin từ Điện Biên qua Hà Nội, rồi đưa lên Cao Bằng tiêu thụ năm 2020.

Chân dung 2 Phó Cục trưởng C04 vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng C04 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: C04 cung cấp

Trên cương vị công tác của mình, thượng tá Cường cũng tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, đặc biệt là tham mưu Phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam.

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu sinh năm 1977, quê quán Cam Lộ, Quảng Trị, từng kinh qua công tác thanh tra, công tác tham mưu và trưởng phòng Interpol, Trưởng phòng thuộc Cục đối ngoại. Năm 2019 được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục phó Cục đối ngoại Bộ Công an.


Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 chúc mừng hai đồng chí được lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm và điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục C04 và công tác phòng, chống tội phạm về ma túy.

Chân dung 2 Phó Cục trưởng C04 vừa được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm - Ảnh 4.

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng C04 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: C04 cung cấp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị thượng tá Nguyễn Văn Cường tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu trước cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề nghị thượng tá Hoàng Tâm Hiếu phát huy kinh nghiệm, sở trường của mình trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp phòng ngừa tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, không để ma túy thẩm lậu vào trong nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Văn Cường và thượng tá Hoàng Tâm Hiếu trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới, nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Hai Phó Cục trưởng C04 hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn đoàn kết, sáng tạo, tham mưu lãnh đạo các cấp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem