Chân dung 2 Ủy viên Bộ Chính trị tuổi Tân Sửu

PVCT Thứ sáu, ngày 12/02/2021 07:06 AM (GMT+7)
Trong số các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 2 người tuổi Tân Sửu -1961. Nhân dịp chào đón năm mới Tân Sửu (2021), Dân Việt giới thiệu chân dung về 2 vị lãnh đạo cấp cao này.
Bình luận 0
Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông sinh ngày 25/8/1961 (Tân Sửu), quê Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII (5/2018); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XII, XIII.

Chân dung 2 Ủy viên Bộ Chính trị tuổi Tân Sửu - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú (ảnh ubkttw.vn).

Khởi đầu sự nghiệp ông công tác ở địa phương, năm 45 tuổi, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2006). Sau thời gian công tác tại địa phương, năm 2009, ông được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai năm sau ông trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiếp đó ông được Bộ Chính trị điều động đi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (năm 2011). Sau 4 năm ông trở lại công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Phó Chủ nhiệm. Từ năm 2016-2018, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 5/2018 đến nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông sinh ngày 10/5/1961 (Tân Sửu), quê Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kinh tế.

Chân dung 2 Ủy viên Bộ Chính trị tuổi Tân Sửu - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (ảnh VGP).

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII.

Ông khởi đầu sự nghiệp là cán bộ Phòng Tài vụ Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng. Sau thời gian làm Phó Kế toán trưởng rồi Kế toán trưởng, ông trở thành Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Bộ Xây dựng.

Năm 42 tuổi ông trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sau 5 năm giữ chức Thứ trưởng, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Đến năm 2010, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đến năm 2011, ông giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 5/2013 đến nay ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem