Chân dung 3 nhân sự được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Trưởng ngành

PVCT Thứ tư, ngày 11/11/2020 15:58 PM (GMT+7)
Chiều nay (11/11), Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bình luận 0

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là ông Huỳnh Thành Đạt. Ông Đạt sinh năm 1962, quê Bến Tre. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ vật lý. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. 

Từ năm 2017 đến nay ông giữ chức Giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM. Trước nữa, ông giư chức Phó Giám đốc thường trực Đại học quốc gia TP.HCM. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn TP.HCM.

Chân dung 3 nhân sự được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Trưởng ngành - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng (ảnh Đại học quốc gia TP.HCM).

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội xem xét phê chuẩn, bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Nguyễn Thanh Long. Ông Long hiện đang được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định. Ông là giáo sư, tiến sĩ y học. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Y tế, có 7 năm giữ chức Thứ trưởng, sau đó được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đầu năm 2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Đến tháng 7/2020, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế, được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chân dung 3 nhân sự được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Trưởng ngành - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (ảnh IT).

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Hồng sinh năm 1968, ở Hà Nội. Bà tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế. Bà đã có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Bà làm việc tại Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối, sau đó chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ. Bà Nguyễn Thị Hồng từng giữ chức Phó Vụ trưởng Phụ trách, sau đó là Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước.

Chân dung 3 nhân sự được Thủ tướng giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Trưởng ngành - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ảnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Bà Nguyễn Thị Hồng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần đầu vào tháng 8/2014 và bổ nhiệm lại vào năm 2019. 

Theo chương trình, chiều nay Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sáng mai, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem