Chân dung Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng vừa bị cách tất cả chức vụ Đảng

An Vũ Thứ tư, ngày 18/05/2022 17:45 PM (GMT+7)
Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa bị cách tất cả các chức vụ Đảng có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Chân dung Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng vừa bị cách tất cả chức vụ Đảng - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Dũng vừa bị cách tất cả chức vụ Đảng. Ảnh Báo Lao Động

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo tìm hiểu, ông Trần Văn Dũng (sinh năm 1965) có trình độ học vấn: Thạc sỹ Nghiên cứu phát triển – Đại học Saitama (Nhật Bản).

Ông Trần Văn Dũng có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, từng làm việc tại các cơ quan, đơn vị:

Giai đoạn 1992-1997, ông Dũng Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ 1997 đến năm 2003, ông Dũng Công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Từ 2003-2/2016: Công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với các chức vụ từng giữ: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2003-2009); Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (2009-2012); Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (từ tháng 12/2012-2/2016).

Giai đoạn từ 3/2016-7/2017: Công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE), với các chức vụ từng giữ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (tháng 3/2016- tháng10/2016); Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (từ tháng 11/2016).

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu HOSE từ ngày 1/11/2016,  thay ông Trần Đắc Sinh đến tuổi nghỉ hưu. Ông Dũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2012 trước khi được điều chuyển vào giữ chức Tổng giám đốc HOSE ngày 1/3/2016.

Thời điểm năm 2016, việc ông Dũng chuyển vào TP.HCM từng được giới tài chính hết sức rất quan tâm vì đây là lần đầu tiên có sự luân chuyển nhân sự cao cấp giữa hai sở giao dịch chứng khoán.

Ông là một trong ít người gắn bó với HNX từ những ngày khai sinh và điều hành sàn chứng khoán phía Bắc được hơn 12 năm.

Tại HNX, ông Dũng cùng các cộng sự xây những viên gạch đầu tiên của hệ thống giao dịch chứng khoán, trái phiếu của HNX, sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, thị trường trái phiếu chính phủ, trái phiếu DN và chứng khoán phái sinh.

Ông Dũng được biết đến là người rất quan tâm đến việc thu hút dòng vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán. Đặc biệt, trên báo chí ông luôn khẳng định và rất đề cao tính minh bạch của thị trường. Hồi còn làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HNX ông còn trao giải công bố thông tin và minh bạch cho các doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 31/3/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân "vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính".

Việc kỷ luật diễn ra sau khi Bộ Công an đang điều tra hàng loạt sai phạm trong mua bán chứng khoán và cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện, 3 vụ án đã được khởi tố.

Vụ đầu tiên, ngày 29/3, Bộ Công an khởi tố, bắt cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Một tháng sau, ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt và ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings bị bắt.

Trong vụ án thứ 3, ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hùng, Vụ phó Vụ Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác. Sai phạm trong vụ án này chưa được công bố.

Sau những thông tin về khởi tố một loạt lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp, thị trường chứng khoán gần 2 tháng nay liên tục cắm đầu lao dốc. Đỉnh điểm tại phiên giao dịch ngày 13/5, VN-Index tiếp tục rơi sâu, thủng mốc 1.200 điểm, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo. Diễn biến thị trường bất ngờ này đi ngoài tầm dự đoán của giới phân tích, chứng khoán Việt.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem