Chân dung nữ nghi phạm liều lĩnh cướp ngân hàng từng tham gia nhiều gameshow

A.T Chủ nhật, ngày 11/10/2020 09:55 AM (GMT+7)
Ngày 11/10, Công an TP.HCM cho biết, đang giữ hình sự với nghi phạm Phùng Thị Thắng (24 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Bình luận 0

Bước đầu, tại cơ quan công an Thắng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đây, Thắng từ quê vào TP.HCM để lập nghiệp và sinh sống. Với ngoại hình ưa nhìn cùng cách nói chuyện khéo léo nên Thắng đã tự tin đăng kí tham gia nhiều chương chương trình gameshow, truyền hình thực tế với ước mong thành công, kiếm được nhiều tiền.

Chân dung cô gái tham gia nhiều gameshow đo cướp chi nhánh ngân hàng Techcombank - Ảnh 1.

Thắng từng tham gia nhiều gameshow truyền hình thực tế

Qua một số lần tham gia gameshow hài, Thắng được khán giả và ban giám khảo đánh giá là người có tính cách khá nhí nhảnh tự tin. Trong một gameshow, nữ nghi phạm này từng giới thiệu với khán giả và ban giám khảo: “Tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính khiến người nghe phải giật mình. Tôi tên là Phùng Thị Thắng”.

Thế nhưng, cuộc đời không như mong ước. Sau thời gian thử sức ở một vài gameshow, Thắng vẫn không có được thành công như ý muốn. Nghi phạm này chuyển sang làm nhân viên môi giới bất động sản. Đổi qua nghề mới 1 thời gian, Thắng lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế, Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngày 8/10 Thắng mua các bình gas để thiết kế là mìn giả và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để đi cướp. Khoảng 12h30 ngày 10/10, Thắng đội nón lưỡi trai, mang kính đen, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo túi xách bắt xe taxi Vinasun. 

Sau đó, nữ nghi phạm yêu cầu tài xế chở tới đối diện phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) địa chỉ 98A đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Thắng yêu cầu taxi dừng chờ rồi đi vào bên trong phòng giao dịch. Lúc này, phòng giao dịch ngân hàng đóng cửa nên bảo vệ chặn lại thì Thắng nói vào trong lấy đồ. Khi vào được bên trong Thắng đặt túi xách xuống bàn bên trong có bình gas, xăng, dây đèn nháy..

Tiếp đó, Thắng hô lớn có bom, đe doạ phát hỏa và ném 1 phong bì bảo giao cho Tổng giám đốc ngân hàng. Thắng cầm chai xăng tưới lên bàn yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng bỏ 2,1 tỷ đồng vào bên trong.

Lấy được tiền, Thắng đi ra ngoài tới cửa rồi khóa cửa ngân hàng lại, sau đó lên xe taxi chạy về hướng Trương Vĩnh Ký – Gò Dầu. Thắng nói tài xế chạy tới Trung tâm thương mại Aeon quận Tân Phú, đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi mua 1 va li để cất tiền. Sau đó Thắng di chuyển qua 1 trung tâm thương mại khác trên đường Cộng Hoà.

Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt giữ Thắng cùng tang vật tại đây chỉ sau 3 giờ gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem