Chân dung nữ Ủy viên Dự khuyết duy nhất của Trung ương khóa XIII

PVCT Thứ sáu, ngày 05/02/2021 15:33 PM (GMT+7)
Trong số 20 Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, có một trường hợp duy nhất là nữ, bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Bình luận 0

Trường hợp nữ duy nhất trong số 20 Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng là bà Tôn Ngọc Hạnh. Bà sinh năm 1980 (41 tuổi), quê Bình Dương, hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (Bình Phước). Bà là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung nữ Ủy viên Dự khuyết duy nhất của Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội).

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Khi lần đầu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào tháng 5/2016 bà là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Phước; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước. 

Vào cuối năm 2019, bà được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (khi đó mới 39 tuổi), bà tái cử chức vụ này tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Xoài nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 7/2020). 

Tại các kỳ họp Quốc hội, bà Tôn Ngọc Hạnh là người có nhiều phát biểu trên nghị trường và cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội.

Tỉnh Bình Phước là địa phương có nhiều cán bộ nữ đảm nhiệm chức danh lãnh đạo quan trọng, như bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Giang Thị Phương Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem