Chân dung “sếp” doanh nghiệp lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Nhật Minh Thứ sáu, ngày 11/06/2021 07:17 AM (GMT+7)
Trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 3 đại biểu đang giữ chức vụ cao tại doanh nghiệp, trong đó 1 người tự ứng cử.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Cường cho biết theo kết quả tổng hợp của các địa phương, cả nước có hơn 69,5 triệu cử tri, tổng số cử tri tham gia bổ phiếu là hơn 69,2 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 99,60%.

Trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội ông Nguyễn Quang Huân, ông Lê Mạnh Hùng và bà Khương Thị Mai hiện đang là "sếp" tại doanh nghiệp.

Tân đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT Halcom Việt Nam (Mã CK: HID)

Ông Nguyễn Quang Huân sinh năm 1964 tại Thái Bình. Là thành viên sáng lập và là người xây dựng, phát triển Halcom Việt Nam trong gần 20 năm qua, ông Nguyễn Quang Huân chính thức ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (tiền thân là Infra-Thanglong; Công ty Nước & Môi trường Đường Thành) từ năm 2013 đến nay.

Chân dung “sếp” doanh nghiệp lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Huân trúng đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: Halcom).

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Huân còn được biết đến là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (khóa II), Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX).

Ông Nguyễn Quang Huân, người vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có bằng kỹ sư cơ khí, kỹ sư quản trị kinh doanh của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài ra, ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học California Mirama (Mỹ) và có chứng chỉ sau đại học về quản lý ngành nước và môi trường của trường Đại học Bách Khoa Tampere (Phần Lan).

Được biết, vị Chủ tịch doanh nghiệp vừa trúng cử đại biểu Quốc hội này từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao ở các đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Lted.), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long,…

Tính đến nay, ông Nguyễn Quang Huân đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước và phát triển hạ tầng.

Triết lý kinh doanh của ông Huân là "Không săn lùng lợi nhuận bằng mọi cách".

Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam – Lê Mạnh Hùng

Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 ở Hưng Yên.

Trên con đường học vấn, ông Lê Mạnh Hùng từng tốt nghiệp Đại học Bách khoa với bằng Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hóa dầu và Hữu cơ.

Tiếp đó, năm 2003, ông Hùng lấy bằng Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ hóa dầu ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2008, ông Lê Mạnh Hùng trở thành Tiến sỹ chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ.

Chân dung “sếp” doanh nghiệp lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội  - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: PVN).

Trong sự nghiệp của mình, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã có bề dày kinh nghiệm trong ngành dầu khí.

Năm 2000, vị Tổng Giám đốc vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV này là kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga.

Tới giai đoạn 2001-2005, ông Hùng là kỹ sư công nghệ, khối kỹ thuật, thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC).

Ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục đảm nhận vị trí cán bộ Ban Chế biến Dầu khí của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trong 2 năm 2005 và 2006.

Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí.

Ông Hùng cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý, bao gồm 2 năm là Phó Trưởng Ban Chế biến Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 2 năm là Trưởng ban dự án Cụm Khí - điện - Đạm Cà Mau, 3 năm làm Tổng giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau, 5 năm là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Bà Khương Thị Mai - Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Được biết đến là 1 trong bốn đại biểu tự ứng cử trúng đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Khương Thị Mai nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam.

Bà Khương Thị Mai (55 tuổi) quê tại Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Bà Mai tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán công nghiệp và Đại học chuyên ngành chính trị; lý luận chính trị là cử nhân.

Chân dung “sếp” doanh nghiệp lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội  - Ảnh 4.

Bà Khương Thị Mai khi còn là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định vừa trúng đại biểu Quốc hội khóa XV (Ảnh: báo Nông nghiệp).

Bà ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nam Định. Trong bản chương trình hành động, bà Mai cho biết: Trong hơn 30 năm công tác, trải qua các vị trí từ chuyên viên đến lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo sở Lao động -Thương binh& Xã hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, tôi luôn mong muốn và cố gắng góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

"Nếu vinh dự được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tôi hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu của nhân dân và là giám đốc điều hành doanh nghiệp có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", bà Mai cho biết.

Bà Mai trúng cử đại biểu Quốc hội với 359.459 phiếu, đạt tỷ lệ 72,66% số phiếu hợp lệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem