Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Đông Á vừa được chỉ định

Huyền Anh Thứ tư, ngày 03/08/2022 16:36 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.
Bình luận 0

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1289/QĐ-NHNN ngày 27/7/2022 về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch ngân hàng này.

Chỉ định chức danh Chủ tịch Ngân hàng Đông Á

Theo giới thiệu từ Ngân hàng Nhà nước, tân Chủ tịch Ngân hàng Đông Á Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông Nguyễn Thanh Tùng là cử nhân Đại học Ngân hàng, thạc sĩ kinh tế và có trình độ cao cấp chính trị.

Trước khi làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NH TMCP Đông Á, ông Tùng làm Phó Tổng Giám đốc NH TMCP Đông Á, Giám đốc NH TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Đến nay, tân Chủ tịch Ngân hàng Đông Á đã có kinh nghiệm 33 năm làm việc trong ngành ngân hàng.

Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Đông Á vừa được chỉ định - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) Nguyễn Thanh Tùng. (Ảnh: DAB)

Được biết, ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Đông Á thay ông Võ Minh Tuấn, người vừa được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Sau biến động nhân sự tại thượng tầng, đến nay Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đông Á gồm tân Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng và 3 thành viên khác là các ông Trần Văn Đình (tham gia tháng 6/2010), ông Nguyễn Đình Trường (tháng 6/2010) và ông Huỳnh Phương (tháng 4/2019).

Ngoài ra, thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Đông Á còn có ông Cao Sĩ Kiêm, đã có đơn xin từ nhiệm.

Chân dung tân Chủ tịch Ngân hàng Đông Á vừa được chỉ định - Ảnh 2.

Ngân hàng TPCP Đông Á. (Ảnh: DongABank)

Ngân hàng Đông Á đang đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt

Về Ngân hàng Đông Á, tháng 8/2015 Ngân hàng Nhà nước quyết định đưa nhà băng này vào diện kiểm soát đặc biệt, sau khi có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của Ngân hàng Đông Á.

Tại thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ lựa chọn những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với nhà băng này. Đồng thời, thực hiện các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo hoạt động của Ngân hàng Đông Á được an toàn, trong đó có việc tái cơ cấu lại nhà băng này toàn diện.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Ngân hàng Đông Á vẫn đang đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước.

Từ cuối 2019 đến nay, tình hình hoạt động của Ngân hàng Đông Á không được ngân hàng tiết lộ. Thời điểm tháng 10/2019, lãnh đạo ngân hàng cho biết đã thu hồi 17.036 tỷ đồng nợ xấu tính từ khi bị kiểm soát đặc biệt đến ngày 31/8/2019, số còn lại khoảng 24.000 tỷ đồng. Hiện nhà băng này có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem