Chân dung Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị bắt

Quang Dân Thứ tư, ngày 08/12/2021 08:25 AM (GMT+7)
Tính theo thị giá, cổ phiếu NDN khi kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12 ở ngưỡng 20.700 đồng/cp, ông Nguyễn Quang Trung, tức "Trung lửa"-Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị bắt và gia đình mình đang sở hữu gần 148 tỷ đồng giá trị cổ phiếu NDN.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung (tên thường gọi là "Trung lửa", SN 1960, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (HNX:NDN)) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí".

Được biết, ông Nguyễn Quang Trung sinh ngày 7/12/1960 tại Quảng Nam, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Địa chất, Cử nhân tài chính kế toán.

Ông Nguyễn Quang Trung bắt đầu làm việc tại Ban Xây dựng Nhà đất TP.Đà Nẵng giai đoạn 1985-1992; sau đó lần lượt trải qua các vị trí bao gồm: Kế toán trưởng, Đội trưởng NDN (1992-2001); Phó Giám đốc NDN (2001-2004); Giám đốc (2004-3/2010); Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (4/2010 - 5/2020) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc NDN từ 9/6/2020 đến nay.

Chân dung "Trung lửa", Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị bắt - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung, tức "Trung lửa"-Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng. Ảnh: ST

Ngoài chức danh ở NDN, ông Nguyễn Quang Trung, tức "Trung lửa" còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDX).

Tại Phát triển Nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Trung hiện đang nắm giữ 5,2 triệu cổ phiếu NDN, tương ứng 8,48% và vợ ông là bà Mai Thị Thi sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu NDN, tương ứng 1,68%.

Tính theo thị giá cổ phiếu NDN khi kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12 ở ngưỡng 20.700 đồng/cp, ông Nguyễn Quang Trung đang nắm giữ khoảng 109,4 tỷ đồng và bà Mai Thi Thi vợ ông nắm giữ gần 25 tỷ đồng. Ngoài ra, con trai Nguyễn Quang Minh Khánh nắm 453.000 cổ phiếu NDN, tương ứng 9,4 tỷ đồng, con trai thứ 2 là Nguyễn Quang Minh Văn sở hữu 200.000 cổ phiếu giá trị 4,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước thời điểm ông Nguyễn Quang Trung dính vòng lao lý, bà Mai Thị Thi đã đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021. Như vậy đã trải qua 9 ngày kể từ khi đăng ký bán, nếu bán thành công sẽ được báo cáo trong thời gian tới đây. Sau giao dịch này, bà Thi sẽ không còn nắm cổ phiếu nào của NDN.

Ngoài nắm giữ giá trị cổ phiếu lớn tại NDN, ông Nguyễn Quang Trung và vợ còn sở hữu tổng 415.000 cổ phiếu NDX, tương ứng tỉ lệ 4,19%. Tính theo thị giá NDX ngày 7/12 là 11.400 đồng/cp, vợ chồng ông Nguyễn Quang Trung sở hữu hơn 4,7 tỷ đồng.

Cũng tương tự như ở NDN, mới đây bà Mai Thi Thi cũng đã đăng ký thoái 100.000 cổ phiếu NDX với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 23/11 - 21/12/2021.

Trở lại với Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển Nhà. Theo kết quả điều tra, ngày 27/4/2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú với giá gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, để gây thiệt hại cho nhà nước gần 1.5 tỷ đồng vào thời điểm 2009. Tổng giá trị thiệt hại liên quan đến việc quản lý 7 dự án tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monachy (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Chân dung "Trung lửa", Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng vừa bị bắt - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC DN

Trong khoảng thời gian ông Nguyễn Quang Trung nắm giữ các chức vụ lãnh đạo NDN từ 2010 đến nay, ngoại trừ 1 chút "chệch choạc" năm 2018 và 2019 khiến doanh sụt giảm, còn lại đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng qua các năm.

Trong khi đó, lợi nhuận tăng trưởng theo doanh thu. Với khoản lãi sau thuế năm 2010 hơn 16 tỷ đồng, đến năm 2020 lãi ròng NDN thu về đã lên đến 329 tỷ đồng.

Về cổ tức, ngoại trừ năm 2014 và 2020 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mức cao nhất với tỉ lệ 15%, trường hợp những năm khác mức trả cổ tức bằng tiền chỉ quanh quẩn ở ngưỡng 6-8%.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem