Châu Âu chao đảo vì các biến thể Covid-19 lây lan nhanh, nguy hiểm

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 07/03/2021 13:00 PM (GMT+7)
Phân tích di truyền xác nhận những gì các quan chức y tế lo ngại, biến thể Covid-19 cực dễ lây lan lần đầu tiên được xác định ở Anh đang lây lan khắp các cộng đồng châu Âu, theo TVNZ.
Bình luận 0
Châu Âu chao đảo vì các biến thể Covid-19 lây lan nhanh, nguy hiểm - Ảnh 1.

Mọi người tụ tập trên phố mua sắm Via del Corso ở Rome,

"Điều này chứng tỏ rằng virus có một loại trí thông minh... Chúng ta có thể dựng lên tất cả các rào cản trên thế giới và tưởng tượng rằng có thể ngăn chúng hoạt động, nhưng cuối cùng, chúng thích nghi và thâm nhập vào chúng ta", Thị trưởng Bollate, tỉnh Milano thuộc vùng Lombardia của Ý, ông Francesco Vassallo than thở.

Bollate là thành phố đầu tiên ở Lombardy từng là tâm chấn của đợt Covid-19 dâng cao của Ý. Bollate đã bị phong tỏa khỏi các khu vực láng giềng vì các biến thể của SARS-CoV-2 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang thúc đẩy một đợt gia tăng các ca nhiễm trên khắp châu Âu. 

Các biến thể này, ngoài biến thể ở Anh, cũng bao gồm các biến thể được xác định đầu tiên ở Nam Phi và Brazil.

Châu Âu đã ghi nhận 1 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 mới vào tuần trước, tăng 9% so với tuần trước. Nó đặt dấu chấm hết cho sự sụt giảm các ca nhiễm mới trong 6 tuần qua, WHO cho biết hôm thứ Sáu 5/3.

Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu cho biết: “Sự lan rộng của các biến thể đang thúc đẩy các ca nhiễm mới gia tăng”, Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu, cho biết. Theo ông Kluge sự gia tăng này có một phần lý do đến từ "sự cởi mở của xã hội, khi xã hội không được  một cách an toàn và có kiểm soát”.

Biến thể đầu tiên được tìm thấy ở Anh đang lan rộng đáng kể ở 27 quốc gia châu Âu do WHO theo dõi và chiếm ưu thế ở ít nhất 10 quốc gia bao gồm: Anh, Đan Mạch, Ý, Ireland, Đức, Pháp, Hà Lan, Israel, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Các chuyên gia của WHO cảnh báo rằng nó có khả năng lây truyền cao hơn tới 50% so với loại virrus bùng phát vào mùa xuân năm ngoái và một lần nữa vào mùa thu. Điều này khiến virus trở nên thích nghi hiệu quả hơn với các biện pháp ngăn chặn hiệu quả trước đó. Các nhà khoa học đã kết luận rằng nó cũng dễ gây chết người hơn.

“Đó là lý do tại sao các hệ thống y tế đang gặp khó khăn hơn. Chúng tôi phải giữ vững pháo đài và hết sức cảnh giác", ông Kluge nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem