Check in đồi cát, vùng đất này còn là “vương quốc” thanh long làm du khách gần xa trầm trồ

Nguyễn Vy Chủ nhật, ngày 17/01/2021 08:14 AM (GMT+7)
Du lịch trải nghiệm vườn thanh long đang là mô hình mới, được giới trẻ quan tâm trong thời gian gần đây. Đến Bình Thuận, du khách không chỉ được trải nghiệm những đồi cát mênh mông, những bãi biển êm dịu mà còn có thể ghé thăm cả "vương quốc thanh long" bạt ngàn một màu xanh.
Bình luận 0

Chị Thanh Nhàn - hướng dẫn viên du lịch ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, một lần chị đưa bạn đến thăm mô hình du lịch vườn thanh long ở Bình Thuận, người bạn trầm trồ: Giữa vùng cát trắng này sao lại có những mảng xanh đẹp quá!

Mê hoặc giữa "vương quốc thanh long"

Chị Nhàn kể, đó là lần chị đưa khách tới vườn thanh long của ông Nguyễn Văn Chín (ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Đây là mô hình du lịch nhà vườn đầu tiên khai thác tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận về phát triển cây thanh long. 

Tại đây, khách sẽ được giới thiệu về loại cây ăn trái được xem là "nữ hoàng của các loài trái cây", được hướng dẫn tham quan vườn thanh long qua các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

Hấp dẫn check in “vương quốc” thanh long  - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ thích thú với tour trải nghiệm trong vườn thanh long Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Khánh

Sở VHTTDL Bình Thuận đã đẩy mạnh triển khai xây dựng một số mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch vườn thanh long. Ở đó, nông dân sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, vừa đem lại thu nhập cho gia đình vừa tạo ra một sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, mới lạ.

Du khách cũng được trải nghiệm các hoạt động chăm sóc, thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ thanh long. Đương nhiên, không thể thiếu phần thưởng thức hương vị trái thanh long, nước ép và một số món ăn chế biến từ thanh long. Ngoài ra, du khách có dịp selfie cùng những hình ảnh thu nhỏ đặc trưng của nông thôn Bình Thuận như ao sen, xe bò, khóm hoa, ụ rơm...

Theo chủ vườn Nguyễn Văn Chín, vào mùa chong đèn, buổi tối cả vùng trồng thanh long rộng lớn đều lên đèn, đẹp long lanh: "Người dân địa phương quen mắt rồi thấy bình thường nhưng khách ở xa đến chắc chắn sẽ thích thú".

Cuối tuần trước, nhóm anh Hoàng Quốc Ngọc (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cùng chạy xe máy ra nhà một người bạn ở huyện Hàm Thuận Nam của Bình Thuận xả "stress". Anh Ngọc kể, nhóm của anh lần đầu tiên chứng kiến những vườn thanh long bạt ngàn, ngay hàng thẳng lối rất đẹp. Mùa này, nông dân đang chăm sóc trái nghịch vụ để bán tết nên khóm nào cũng trĩu quả. Gần đây, một số nhà vườn cũng đầu tư cải tạo cảnh quan vườn, dựng thêm chòi nghỉ, điểm chụp ảnh… để đón khách.

Cần đầu tư bài bản

Ngoài những sản phẩm du lịch biển, du lịch tâm linh nổi tiếng, Bình Thuận còn được mệnh danh là "thủ phủ" thanh long với hơn 33.000ha, chiếm 70% diện tích thanh long cả nước. Ngoài sản phẩm trái tươi để xuất khẩu, những năm gần đây, Bình Thuận dần phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến từ trái thanh long, tạo nên những dấu ấn đặc trưng đối với du khách khi đến đây. Gần đây, tỉnh Bình Thuận cũng bắt đầu tập trung đầu tư phát triển du lịch dựa trên các mô hình trang trại thanh long.

Theo ông Hoàng Công Định - Giám đốc Công ty Lữ hành Dima-Tour, trước đây du khách Nga khi đến với Phan Thiết rất thích tham quan, trải nghiệm đời sống ở những vườn thanh long. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành du lịch không đón khách quốc tế nên thay vào đó, đơn vị thực hiện nhiều chương trình phục vụ du khách nội địa. 

Khi kết hợp tham quan vườn thanh long với các điểm du lịch khác như núi Tà Cú, hải đăng Kê Gà, đồi cát bay Mũi Né, tháp Pô Sah Inư cùng các điểm di tích lịch sử, văn hóa khác của Phan Thiết, mô hình du lịch nhà vườn này sẽ giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Riêng tại huyện Hàm Thuận Nam, có 3 điểm tham quan vườn thanh long thuộc thôn Phú Mỹ (xã Hàm Mỹ) và thôn Minh Tiến (xã Hàm Minh) đã được đưa vào hoạt động bài bản. Bước đầu, các điểm này thu hút được du khách và nhận nhiều phản hồi tích cực. 

Bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, là huyện nông nghiệp, bên cạnh các loại hình thế mạnh như du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng biển… thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. 

"Cách làm này không chỉ tạo ra sản phẩm mới về du lịch gắn với phát triển nông nghiệp, mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá trái thanh long Hàm Thuận Nam nói riêng và Bình Thuận nói chung" - bà Ảnh nói thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem